Tòa án Nga từ chối phóng thích nữ ngôi sao bóng rổ Mỹ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/03/2022 15:47 GMT+7

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, một tòa án nước này hôm 17.3 đã gia hạn bắt giữ nữ ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner với cáo buộc sử dụng ma túy.

Griner, người từng 2 lần đoạt HCV Olympic và nhà vô địch WNBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ), đã bị bắt giữ tại sân bay Moscow (Nga) vào đầu tháng này với tội danh mang hộp vape có chứa dầu cần sa trong hành lý của cô.

Nữ ngôi sao bóng rổ Mỹ, Griner (phải) vẫn bị giam ở Nga

AFP

Hãng thông tấn nhà nước của Nga TASS đưa tin, một tòa án ở Khimki, ngoại ô Moscow hôm 17.3 đã gia hạn việc bắt giữ Griner cho đến ngày 19.5. Trong khi đó, Ria Novosti, một hãng thông tấn khác của Chính phủ Nga, cho hay các luật sư của Griner đã tìm cách phản đối việc bắt giữ cô, gọi hành động này là bất hợp pháp và quá khắc nghiệt. “Tuy nhiên, về cơ bản họ không phản ứng các cáo buộc buôn bán ma túy", theo Ria Novosti.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và phương Tây về chiến dịch quân sự ở Ukraine. Sau vụ bắt giữ, Hiệp hội Bóng rổ Mỹ (USA Basketball) cho biết trên Twitter rằng họ "biết và theo dõi chặt chẽ tình hình pháp lý mà Brittney Griner phải đối mặt ở Nga". Tổ chức này nói thêm: "Brittney đã luôn có sự chuyên nghiệp tối đa trong suốt thời gian dài của cô ấy thi đấu ở Mỹ, nên sự an toàn và hạnh phúc của cô ấy là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi".

Griner bị bắt tại Nga do mang hộp vape có chứa dầu cần sa trong hành lý

AFP

Nữ ngôi sao bóng rổ 31 tuổi đã góp công lớn giúp CLB Phoenix Mercury đoạt danh hiệu WNBA thứ 3 vào năm 2014. VĐV có chiều cao 2,06m này đã chơi cho UMMC Ekaterinburg trong giải Ngoại hạng Nga kể từ năm 2015, giúp CLB giành được 3 chức vô địch và lên ngôi EuroLeague nữ vào các năm 2016, 2018, 2019 và 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.