Tòa án Ấn Độ tuyên án tử hình 38 người trong vụ đánh bom năm 2008

Văn Khoa
Văn Khoa
18/02/2022 21:55 GMT+7

Một tòa án ở Ấn Độ ngày 18.2 đã tuyên án tử hình 38 người trong hàng loạt vụ đánh bom khiến hàng chục người chết ở thành phố Ahmedabad thuộc bang Gujarat vào tháng 7.2008.

Có tới 21 vụ đánh bom xảy ra ở Ahmedabad trong vòng 70 phút vào ngày 26.7.2008. Những vụ này nhắm vào các chợ, xe buýt và những nơi công cộng khác ở Ahmedabad, cướp đi sinh mạng của 56 người và khiến hơn 200 người bị thương, theo AFP.

Giới chức thu thập bằng chứng từ hiện trường của một vụ đánh bom ở thành phố Ahmedabad vào tháng 7.2008

AFP

Một nhóm Hồi giáo tự xưng là Indian Mujahideen đã nhận trách nhiệm, nói rằng vụ tấn công nhằm trả thù cho cuộc bạo loạn tôn giáo ở Gujarat đã khiến khoảng 1.000 người chết, phần lớn là người theo Hồi giáo, bị bắn và bị thiêu sống.

Một tòa án ở Ấn Độ hôm nay đã kết tội 49 người liên quan vụ tấn công năm 2008 nói trên. “Thẩm phán tòa án đặc biệt A R Patel đã tuyên án tử hình 38 trong số 49 người bị kết tội”, công tố viên Amit Patel cho hay. Ông Patel cho biết thêm 11 người còn lại bị tuyên xử tù chung thân.

Vụ án nói trên kéo dài hơn một thập niên do hệ thống pháp lý phức tạp của Ấn Độ, với hơn 1.100 nhân chứng được triệu tập để cho lời khai.

Tử hình vẫn còn là một phần trong hệ thống tư pháp hình sự của Ấn Độ. Việc thi hành án tử hình lần gần nhất diễn ra vào tháng 3.2020, khi 4 người đàn ông bị treo cổ sau khi bị kết tội cưỡng hiếp và sát hại một sinh viên trên xe buýt ở New Delhi vào tháng 12.2012.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.