Tố TP.HCM 'lật kèo', ông chủ máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ khởi kiện

10/05/2023 14:50 GMT+7

Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung (chủ đầu tư hệ thống máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh) cho rằng UBND TP.HCM, Sở Xây dựng đồng tình với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật "lật kèo" khi giải quyết kết thúc hợp đồng thuê máy bơm với chủ đầu tư.

Tố TP.HCM 'lật kèo', ông chủ máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ khởi kiện

Chiều 10.5, sau khi nhận được văn bản yêu cầu tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ chống ngập tại đường Nguyễn Hữu Cảnh của Sở Xây dựng, ông Nguyễn Tăng Cường, Tổng giám đốc Công ty Quang Trung, bày tỏ vô cùng bức xúc.

Tố TP.HCM 'lật kèo', ông chủ máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ khởi kiện - Ảnh 1.

Hệ thống máy bơm nước thông minh chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh (P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) do Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung làm chủ đầu tư

NGỌC DƯƠNG

Theo ông Cường, trước khi ký hợp đồng cho TP.HCM sử dụng máy bơm chống ngập tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, lãnh đạo UBND TP.HCM đã khẳng định nếu hệ thống máy bơm hiệu quả, sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục sử dụng để chống ngập cho những khu vực khác. 

Hợp đồng chống ngập của Công ty Quang Trung với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật có thời gian 7 năm, từ 2017 đến ngày 31.12.2023 mới hết thời hạn, giá thuê 14,2 tỉ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, đến 2019, TP.HCM bất ngờ triển khai dự án nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh. Đầu năm 2022 khi công trình hoàn thiện, tuyến đường có hệ thống thoát nước mới thì TP.HCM đánh giá đường Nguyễn Hữu Cảnh không còn ngập nên muốn chấm dứt hợp đồng thuê máy bơm.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 10.5

"Dự án của chúng tôi có trước nhưng đường đã làm rồi, làm sao đào lên lại được nên thành phố đã chọn bỏ máy bơm của Quang Trung. Đây là lần 'lật kèo' đầu tiên. Song, chúng tôi cũng không muốn thành phố phải đền vì đơn phương chấm dứt hợp đồng nên đã chủ động đề xuất phương án di dời trạm bơm sang một số khu vực ngập khác trên địa bàn thành phố như đường Phan Huy Ích hoặc đường Nguyễn Văn Quá hoặc khu vực Thảo Điền. Khi đàm phán thỏa thuận chấm dứt hợp đồng dịch vụ chống ngập tại khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, Trung tâm Quản lý hạ tầng cũng đã thống nhất với đề xuất của chúng tôi. Tuy nhiên, sau đó đơn vị này đã báo cáo thiếu trung thực lên UBND TP và đến nay, Sở Xây dựng lại tiếp tục có văn bản yêu cầu chúng tôi chấm dứt hợp đồng theo quan điểm ủng hộ Trung tâm Quản lý hạ tầng. Đây là lần lật kèo thứ 2" - ông Nguyễn Tăng Cường nói.

Cho rằng đã "làm hết cỡ" về trách nhiệm và tình cảm với TP.HCM nhưng không nhận được thiện chí, Tổng giám đốc Quang Trung thông tin ban lãnh đạo công ty đang cùng luật sư củng cố hồ sơ, sẽ có công văn phản hồi Sở Xây dựng trong tuần tới và tiến hành khởi kiện đơn vị đại diện phía thành phố.

Điều 14.3 về Phạm vi phạm hợp đồng quy định “Trong mọi trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bên vi phạm ngoài việc phải bồi thường thiệt hại thì còn bị phạt 8% giá trị hợp đồng”. Do đó, trong trường hợp chấm dứt hợp đồng tại thời điểm hiện nay, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật sẽ bị phạt 8% giá trị hợp đồng và bồi thường thiệt hại cho Công ty Quang Trung. Tổng khoản bồi thường theo ước tính của chủ đầu tư khoảng 87 tỉ đồng.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.