Tơ lụa Việt Nam tại San Marino

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
10/10/2022 09:08 GMT+7

Nhân kỷ niệm 15 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - San Marino, Đại sứ quán Việt Nam tại Ý, Malta, San Marino cùng Bộ Ngoại giao San Marino tổ chức sự kiện Silk & San Marino ( Tơ lụa và San Marino ).

Đây là sự kiện nối kết tơ lụa Việt Nam đến với một đất nước có ngành công nghiệp dệt may nằm trong lòng một trong những kinh đô thời trang thế giới là Ý và cũng là chiến lược xây dựng văn hóa có ý nghĩa mở rộng thương mại tại châu Âu.

Poster chương trình

m.h

San Marino, hay còn gọi là Cộng hòa Đại bình yên San Marino (tiếng Ý: Serenissima Repubblica di San Marino), là một trong những nước nhỏ nhất trên thế giới, nằm ở châu Âu, hoàn toàn nằm trong lãnh thổ nước Ý.

Mẫu thiết kế của Minh Hạnh tại sự kiện Silk & San Marino

huy anh

San Marino nằm trong số các nước cộng hòa lâu đời nhất trên thế giới, vẫn giữ được kiến trúc lịch sử của mình. Trên sườn núi Monte Titano, thủ đô còn được gọi là San Marino, được biết đến với khu phố cổ có tường bao quanh thời Trung cổ và những con đường nhỏ lát đá cuội. Three Towers, những tòa thành giống như lâu đài có niên đại từ thế kỷ 11, nằm trên đỉnh các đỉnh lân cận của Titano.

Đây là sự kiện nối kết tơ lụa Việt Nam đến với San Marino và Ý

huy anh

Theo truyền thuyết, San Marino được thành lập vào thế kỷ IV bởi một người thợ khắc đá Công giáo tên là Marinus từ vùng Dalmatia đến đây lánh nạn. Có lẽ đây là một trong những quốc gia cộng hòa độc lập lâu đời nhất trên thế giới. San Marino là nước có nền kinh tế công nghiệp, dịch vụ và du lịch phát triển. Kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên truyền thống (nho, đá xây dựng), phát hành tem thư và nhất là du lịch. Các ngành dịch vụ và công nghiệp chính gồm có: ngân hàng, dệt may, điện tử và đồ gốm.

Nhà thiết kế Minh Hạnh cùng Vietnam Silk House sẽ mang đến San Marino những đường tơ óng ả của Bảo Lộc

huy anh

Nhà thiết kế Minh Hạnh cùng Vietnam Silk House sẽ mang đến San Marino những đường tơ óng ả của Bảo Lộc qua những tà áo dài và bộ sưu tập thời trang được thiết kế trên những dấu ấn của đất nước San Marino.

Những sáng tạo đậm chất Việt trên nền tơ lụa Bảo Lộc

huy anh

Như một câu chuyện cổ tích được viết bằng tơ lụa, được kể bằng những đường tơ óng ả, đường tơ nối từ Bảo Lộc - Việt nam đến một đất nước được mệnh danh là Đại bình yên sẽ là điểm bắt đầu cho con đường tơ Việt nối dài sang châu Âu.

NSƯT Linh Nga sẽ thể hiện sinh động Vũ khúc múa Nón cùng các diễn viên của Ý

huy anh

NSƯT Linh Nga sẽ thể hiện sinh động Vũ khúc múa Nón cùng các diễn viên của Ý. Những người mẫu kỳ cựu, nhiều kinh nghiệm trên các đấu trường catwalk và yêu nghề lâu năm là Trang Phạm, Hồng Quế, Kim Dung, Trà My sẽ thể hiện cùng 12 người mẫu Ý đến từ Milan tại nhà hát lớn Teatro Titano - San Marino, vào 18 giờ 30 (giờ Ý) ngày 19.10.2022.

huy anh

huy anh

huy anh

huy anh

Nhà thiết kế Minh Hạnh cho biết: “Tôi quá thích cái tên Cộng hòa Đại bình yên và không ngẫu nhiên mà San Marino là một đất nước nhỏ bé nhất thế giới nhưng vẫn giữ được những giá trị lịch sử và sự độc lập khi nằm lọt trong lòng nước Ý. Với tinh thần của một dân tộc như vậy thì chưa đến tôi cũng đã kính phục và có cảm giác bất kỳ ai bước chân vào San Marino cũng được bình yên. Tôi muốn chia sẻ với thế giới vẻ đẹp của tơ lụa Việt là vĩnh cửu nếu chúng ta thể hiện được bản sắc thời đại của chính mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.