Tổ công tác của Thủ tướng là ‘đặc sản’ của Chính phủ nhiệm kỳ này

Chí Hiếu
Chí Hiếu
16/03/2021 13:55 GMT+7

Hầu hết các chuyên gia, doanh nghiệp đều đánh giá cao vai trò Tổ công tác của Thủ tướng, thậm chí có ý kiến nói đó là “đặc sản” của Thủ tướng và Chính phủ nhiệm kỳ này.

Hầu hết các chuyên gia, doanh nghiệp đều đánh giá cao vai trò Tổ công tác của Thủ tướng, thậm chí có ý kiến nói đó là “đặc sản” của Thủ tướng và Chính phủ nhiệm kỳ này, vì đã góp công lớn trong các dấu ấn cải cách.
Sáng nay, 16.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng.
Chuyên gia Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế T.Ư, cho rằng một trong những dấu ấn quan trọng của Tổ công tác là góp phần đưa các nghị quyết của Chính phủ đi vào cuộc sống, thúc đẩy việc cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh.
Chứng minh cho nhận định này, ông Hiếu dẫn chứng Nghị quyết 19 đã có từ nhiệm kỳ trước, nhưng đến cuối nhiệm kỳ đó, người dân, doanh nghiệp không có nhiều ý niệm về Nghị quyết. Chỉ khi Tổ công tác ra đời, với các hoạt động thường xuyên, có chuyên môn cao của mình, Nghị quyết mới có dấu ấn sâu đậm trong lòng doanh nghiệp.
“Tuy nhiên, mức độ cải cách thời gian tới sẽ khó hơn nhiều. Nhu cầu, phạm vi tăng lên, độ khó cũng thế. Trước đây có thủ tục có thể giải quyết trong phạm vi trong 1 bộ, ví dụ như huỷ 1 thông tư, nhưng sau đây có thể liên quan đến 2-3 bộ, thậm chí là cả luật, cho nên rất cần nâng cấp hơn nữa cả chuyên môn lẫn cách thức hoạt động”, ông Hiếu nói.
Chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc thì khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp rất kỳ vọng, đặt niềm tin vào Tổ công tác. Họ không ngại phản ứng, không sợ khi phản ánh với Tổ, nên không giấu thông tin. Điều này cũng khiến Tổ công tác có được những thông tin thực tế hơn ngoài các báo cáo.
“Tổ công tác là đặc sản của Thủ tướng, của Chính phủ nhiệm kỳ này vì đã giúp giải quyết điểm nghẽn của chúng ta là thực thi pháp luật”, ông Lộc nhận xét.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, nhằm khắc phục tình trạng "bắn chỉ thiên", trên bảo dưới không nghe, phép vua thua lệ làng, Thủ tướng đã quyết định lập Tổ công tác với nhiệm vụ chính là đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ mà Thủ tướng, Chính phủ giao cho các bộ, ngành.
Nhìn lại 5 năm, Thủ tướng ghi nhận Tổ công tác cũng như người đứng đầu là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã vào cuộc quyết liêt, với tinh thần không ngại va chạm và hoàn thành khá toàn diện tất cả nhiệm vụ được giao.
“Chúng ta đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra chuyên đề có hiệu quả. Nhiều cuộc làm việc dù có va chạm lớn với các bộ, ngành địa phương, thậm chí có người nói “Tổ trưởng cũng uỷ viên T.Ư, cũng bộ trưởng như tôi, sao phê bình tôi được”, Thủ tướng kể.
Người đứng đầu Chính phủ cũng đánh giá cao việc Tổ công tác đã huy động các tổ chức có kinh nghiệm, các chuyên gia, hiệp hội để tham gia, đối thoại và giải quyết được nhiều bức xúc, điểm nghẽn và tặng Tổ công tác 8 chữ: “Quyết liệt, hiệu quả, kịp thời, thực chất”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.