Tổ chức chương trình 'Khát vọng trẻ - Một thời hoa đỏ' tại Quảng Nam

Sáng 14.7, UBND tỉnh Quảng Nam họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017).

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh, trong năm 2017, Quảng Nam đã đầu tư ngân sách 265 tỉ đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, đảm bảo cơ bản hoàn thành chương trình hỗ trợ 22.633 nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh trong dịp kỷ niệm 27.7 năm nay. Cũng trong năm 2017, UBND tỉnh quyết định phân bố 70 tỉ đồng để các địa phương sửa chữa, nâng cấp 28 hạng mục công trình phần mộ, nghĩa trang liệt sĩ. Phát động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh phụng dưỡng 911 Bà mẹ VN anh hùng còn sống. UBND tỉnh đã chi trên 50 tỉ đồng để thăm hỏi những người diện chính sách dịp 27.7 và phân công từng lãnh đạo tỉnh đến từng huyện, xã, thành phố viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm tặng quà gia đình chính sách, tổ chức nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa...
Đặc biệt, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Báo Thanh Niên (do Công ty CP Báo Thanh Niên thực hiện) tổ chức chương trình nghệ thuật Khát vọng trẻ - Một thời hoa đỏ vào lúc 19 giờ ngày 24.7, tại Tượng đài Mẹ VN Anh hùng, nhằm khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước, nhắc nhở thế hệ trẻ về sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của dân tộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.