Tổ chức cho khách du lịch Hàn Quốc rồi trốn ở lại, bị bắt ngay sân bay

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
23/09/2023 17:41 GMT+7

Thương nhận đưa khách đi du lịch Hàn Quốc rồi trốn ở lại làm việc với chi phí từ 100 - 110 triệu đồng/người. Khi 6 người vừa hạ cánh sân bay Jeju (Hàn Quốc) thì bị bắt giữ.

Chiều 23.9, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức đoàn khách đi du lịch Hàn Quốc rồi trốn ở lại lao động. HĐXX tuyên phạt Lê Thương Thương (39 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) 3 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo cáo trạng, năm 2022, được bạn giới thiệu, Thương thống nhất đưa Trần Huy Chương (42 tuổi, ngụ H.Nghi Xuân), Trần Thị Thanh (30 tuổi, ngụ TT.Đồng Lộc), Trần Đình Cận (29 tuổi), Trần Đình Chung (23 tuổi, cùng ngụ H.Can Lộc), Đặng Hữu Tuấn (48 tuổi), Nguyễn Văn Giáp (45 tuổi, cùng ngụ H.Kỳ Anh, cùng tỉnh Hà Tĩnh) đi du lịch Hàn Quốc rồi trốn ở lại để lao động, với chi phí 100 - 110 triệu đồng/người.

Tổ chức đi du lịch Hàn Quốc rồi trốn ở lại, bị bắt ngay sân bay - Ảnh 1.

Lê Thương Thương lãnh 3 năm tù

NGUYỄN TÚ

Những người này đồng ý đưa trước 60 - 70% chi phí, khi có lịch bay thì nộp đủ. Từ ngày 8.1.2020 ngày 27.10.2022, Thương đã nhận tổng cộng gần 600 triệu đồng, đồng thời lập nhóm chat Zalo để hướng dẫn 6 người nêu trên như trang phục lịch sự, sang trọng, va li đắt tiền, thái độ tự tin để đối phó an ninh 2 nước.

Thương còn dặn mọi người xóa hết tin nhắn, thống nhất cách trả lời về việc nhân viên công ty đi du lịch để không bị nghi ngờ.

Thương lường trước việc cảnh sát Hàn Quốc chú ý những người có hộ khẩu ở Hà Tĩnh và để đối phó trong những ngày ở Hàn Quốc, Thương thuê người sửa hình ảnh hộ chiếu 6 người phần nơi sinh từ Hà Tĩnh thành TP.HCM với thù lao 40 triệu đồng.

Ngày 9.11.2022, Thương nhờ bạn mua tour du lịch Hàn Quốc (đảo Jeju) của Công ty TNHH du lịch Cát Việt với giá gần 9,5 triệu đồng/người. Thương gửi ảnh 6 hộ chiếu đã chỉnh sửa phần nơi sinh cho công ty trên.

Ngày 24.11.2022, 6 người khởi hành tại sân bay Đà Nẵng, khi đến sân bay Jeju thì bị lực lượng chức năng Hàn Quốc bắt giữ vì hình ảnh trên hộ chiếu bị thay đổi so với hộ chiếu gốc, do đó từ chối nhập cảnh và di lý 6 người về lại TP.Đà Nẵng.

Ngày 24.12.2022, Thương đến Công an P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa, Đồng Nai đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Trong vụ án, trừ các chi phí sửa bản ảnh hộ chiếu và mua tour du lịch Hàn Quốc, Thương thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.