Tổ chức 30 chuyến xe miễn phí đưa 1.000 sinh viên về quê ăn Tết

08/02/2018 13:34 GMT+7

Để hỗ trợ sinh viên khó khăn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam triển khai chương trình chăm lo Tết cho sinh viên và hỗ trợ 1.000 sinh viên được về quê ăn tết cùng gia đình.

Sáng 8.2, tại Trường đại học Giao thông Vận tải, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp cùng Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tiễn sinh viên về quê đón tết.
Sinh viên được về quê ăn tết trên các chuyến xe miễn phí Ảnh Vũ Thơ
Tại đây, Ban Tổ chức Chương trình đã tặng quà Tết và bố trí xe đưa gần 200 sinh viên về quê đón Tết sum vầy cùng gia đình. Trong đợt này có khoảng 1.000 sinh viên được hỗ trợ 30 chuyến xe về 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và miền Trung, gồm: Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam đã tặng các phần quà của nhà tài trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chúc các em được về quê đón tết ấm cúng bên gia đình.
Sinh viên Trần Thị Hiền, K55, Trường đại học Giao thông Vận tải, xúc động nói: “Quê em ở tận Nghệ An, đi học xa nhà, mọi chi phí ăn ở di chuyển đều đắt đỏ. Giá tàu xe ngày tết tăng cao nên việc tích cóp từng đồng để đủ tiền mua vé về quê rất khó khăn. Tháng vừa rồi em được biết T.Ư Hội tổ chức chương trình hỗ trợ sinh viên, tặng vé xe miễn phí để về quê đón tết nên em đăng ký ngay và may mắn đã nhận được vé. Em rất xúc động vì đã được hỗ trợ trong lúc khó khăn nhất.”
Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết: Để quan tâm, chia sẻ đối với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số; sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, sinh viên khuyết tật, ở vùng sâu vùng xa; sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt,... T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp triển khai chương trình chăm lo Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Sinh viên được xem biểu diễn văn nghệ trước khi lên xe về quê ăn tết Ảnh Vũ Thơ
Chương trình tập trung vào các hoạt động thiết thực với sinh viên như: tặng vé xe miễn phí về quê, tặng quà Tết, thăm hỏi động viên sinh viên không về quê đón Tết,.. Sau 4 năm triển khai, đã huy động được các nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, hỗ trợ quà tặng trị giá gần 5 tỉ đồng cho gần 8.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Ngay sau lễ tiễn các sinh viên về quê đón Tết, sáng cùng ngày, anh Lê Quốc Phong cùng lãnh đạo Hội Sinh viên Việt Nam đã gặp mặt và trao quà động viên 20 cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam khu vực Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Lê Quốc Phong trao quà động viên cho 20 cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam Ảnh Vũ Thơ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.