TKV trao thưởng, vinh danh huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc ở SEA Games 32

25/07/2023 09:00 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cùng các cơ quan ban ngành đã trao thưởng tổng số tiền trên 1,3 tỉ đồng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.

TKV trao thưởng, vinh danh huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc ở SEA Games 32 - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký tặng bằng khen cho các huấn luyện viên, vận động viên Quảng Ninh đạt thành tích tại SEA Games 32

Ảnh: TKV

Chiều 25.5, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức lễ gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên Quảng Ninh đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký; Phó tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn; Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh Lê Xuân Ánh; Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tới dự.

SEA Games 32 được tổ chức từ ngày 26.4 đến 17.5 tại Campuchia. Đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành 355 huy chương các loại, gồm 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc và 114 huy chương đồng.

TKV trao thưởng, vinh danh huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc ở SEA Games 32 - Ảnh 2.

TKV thưởng 661 triệu đồng cho các vận động viên, huấn luyện viên Quảng Ninh có thành tích xuất sắc tại SEA Games 32

Ảnh: TKV

Đây có thể nói là thành tích tốt nhất, là một trong những kỳ SEA Games thành công nhất của thể thao Việt Nam. Trong đó có sự đóng góp quan trọng của các huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh Quảng Ninh.

Trong SEA Games 32, Quảng Ninh có 6 huấn luyện viên và 12 vận động thi đấu 6 môn: bóng đá nữ, bóng chuyền nữ, bơi, võ gậy, cờ tướng và khiêu vũ thể thao.

Trong đó, có 1 huấn luyện viên và 4 vận động viên bóng đá nữ của Đội bóng đá nữ Than - Khoáng sản Việt Nam tham gia Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam và đã xuất sắc đoạt Vô địch bóng đá nữ tại SEA Games 32. Các vận động viên tỉnh Quảng Ninh đã xuất sắc đoạt 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích của huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Quảng Ninh; đồng thời khẳng định đây là thành tích tốt bậc nhất của thể thao Quảng Ninh qua các kỳ SEA Games, vượt ngoài sự mong đợi của người hâm mộ vùng mỏ và mục tiêu được giao trước khi lên đường tham gia SEA Games 32.

TKV trao thưởng, vinh danh huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc ở SEA Games 32 - Ảnh 3.

Phó tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn (thứ 4 phải sang) chụp ảnh với vận động viên, huấn luyện viên tham gia bóng đá nữ quốc gia thuộc đội bóng đá nữ TKV

Ảnh: TKV

Ông Nguyễn Xuân Ký cũng nhấn mạnh, thành tích này cũng thể hiện sự chăm lo, chế độ chính sách tốt bậc nhất cho huấn luyện viên, vận động viên và đầu tư cơ sở vật chất, phát triển thể thao phong trào và thể thao nâng cao của tỉnh Quảng Ninh và TKV. Theo đó, Quảng Ninh sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư để phong trào thể dục thể thao tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng cho tập luyện và thi đấu, tổ chức các giải thể thao quy mô lớn của quốc gia và khu vực.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen cho 18 huấn luyện viên, vận động viên có thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 với tổng số tiền thưởng 661 triệu đồng với mức: huy chương vàng 45 triệu đồng; huy chương bạc 25 triệu đồng và huy chương đồng 20 triệu đồng; thưởng các huấn luyện viên với mức thưởng cao nhất là 70 triệu đồng…

TKV trao thưởng, vinh danh huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc ở SEA Games 32 - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và TKV chụp ảnh lưu niệm với các vận động viên, huấn luyện viên

Ảnh: TKV

Cũng trong dịp này, TKV trao thưởng tương ứng với mức thưởng của tỉnh cho các huấn luyện viên, vận động viên với tổng số tiền thưởng 661 triệu đồng. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Tỉnh đoàn Quảng Ninh tặng bằng khen và tiền thưởng cho các huấn luyện viên, vận động viên là viên chức và đoàn viên thanh niên. Tổng số tiền thưởng của UBND tỉnh Quảng Ninh, TKV và các cơ quan ban ngành dành cho các vận động viên, huấn luyện viên lên tới 1,374 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.