Tình yêu thời nay chỉ còn tính bằng tháng?

24/08/2018 08:19 GMT+7

Nhiều người trẻ ao ước có được một mối tình như cha mẹ hay anh chị mình ngày trước, có thể yêu nhau đến 7 - 8 năm mới cưới. Bởi ngày nay, tình yêu của nhiều bạn trẻ chỉ còn tính bằng tháng.

Yêu được vài tháng là chia tay

“Ngày 18.8, chị bạn ở cùng dãy trọ ngày còn học đại học đám cưới, nhiều đứa bạn của mình đều bày tỏ lòng ngưỡng mộ vì anh chị đã yêu nhau được 8 năm. Đứa nào cũng trầm trồ 'thời chừ mà có được mối tình như vậy hiếm lắm'. Bản thân mình cũng rất ngưỡng mộ vì mối tình lâu nhất của mình cũng chưa được 2 năm, nhưng lúc ấy là thời sinh viên, còn giờ cứ quen nhau vài tháng lại thấy không hợp rồi chia tay”, Nguyễn Thị Mộng Thùy (cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học Huế) chia sẻ.

Không chỉ riêng Thùy và nhóm bạn ngưỡng mộ về những mối tình bền lâu mà khi chúng tôi làm một cuộc khảo sát nhỏ với các bạn trẻ thì 10/10 ý kiến đều cho rằng thời nay rất hiếm khi có được những mối tình bền chặt như vậy.


Hoàng Tuấn Anh (cựu sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ Huế) thẳng thắn thừa nhận: “Nếu bây giờ mà yêu được 5 - 8 năm thì thật sự rất ngưỡng mộ. Tình yêu bây giờ tính bằng tháng thôi, không còn tính bằng năm nữa. 3 năm nay mà mình 4 mối tình rồi, thì tính ra một mối tình cũng vài tháng lại phải chia tay”.

“Bạn là người đa tình?”, nhưng Tuấn Anh khẳng định: “Không phải đâu, mình mà yêu ai là rất chung thủy, nhưng không hiểu sao không giữ được các mối tình bền lâu. Trước đây, lúc còn đi học, mình yêu cô bạn học cùng trường từ năm lớp 12 đến năm cuối đại học mới chia tay. Nhưng đó cũng là mối tình lâu nhất của mình”.

Yêu vài tháng cũng có thể làm đám cưới

Câu chuyện tình yêu tính bằng tháng mà bạn trẻ nhắc đến nhiều không chỉ là những chuyện tình chóng vánh, yêu rồi chia tay, mà cũng có nhiều bạn trẻ yêu nhau được vài tháng cũng có thể đi đến chuyện hôn nhân.

Ngô Thị Thương (cựu sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM) có mối tình 3 năm với người yêu cũ nhưng suốt 4 năm sau khi chia tay, Thương không quen thêm một người nào nữa. Thế rồi Thương được đứa em giới thiệu với một anh và chỉ nói chuyện với nhau trên mạng. Sau 2 tháng thấy hợp nhau, anh người yêu từ TP.HCM ra Gia Lai (nơi Thương đang công tác) để gặp mặt. Từ đó, họ yêu nhau và chỉ sau 4 tháng kể từ ngày họ gặp nhau ở Gia Lai, họ quyết đinh đi đến hôn nhân.

“Mình nghĩ yêu nhiều rồi cũng chia tay, chỉ cần hiểu nhau và thấy hợp thì có thể kết hôn. Thời buổi hiện nay mà cứ yêu càng lâu thì hiểm họa càng nhiều. Lúc mình thông báo sẽ làm đám cưới, chẳng có đứa bạn nào dám tin, ba mẹ cũng ngạc nhiên vì chỉ gặp anh người yêu của mình mới một lần. Nhưng hiện nay, những cặp đôi như tụi mình đâu có ít, vì đơn giản là tụi mình thấy yêu đủ rồi thì cưới thôi”, Thương bày tỏ.

Dương Thị Anh Thư (25 tuổi, nhân viên media tại công ty VNG) cũng đã kết hôn sau khi yêu nhau được 5 tháng. Thư nói: “Tụi mình mới gặp nhau là thấy hợp nhau rồi, đâu cần nhất thiết phải tìm hiểu lâu dài. Mặc dù mình cũng rất muốn có được một chuyện tình dài lâu, như thế sẽ rất ý nghĩa, nhưng hiện nay nếu giữ được những mối tình như vậy thì khó lắm”.

Đừng để tình yêu của chúng ta quá non

Theo chuyên gia tham vấn tâm lý Chế Dạ Thảo (giảng viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) thì hiện nay người trẻ yêu nhau dạng “vội yêu, vội cưới” phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

“Đầu tiên là hệ giá trị của mỗi thời khác nhau. Nếu như thời xưa, chúng ta cho rằng việc yêu nhau là cần quá trình tìm hiểu lâu dài, thì hiện nay các bạn trẻ lại cho rằng tình yêu không nhất thiết phải đo đếm bằng thời gian, cho nên nếu các bạn cảm thấy yêu đủ rồi thì tiến đến hôn nhân. Yếu tố thứ 2 là điều kiện, ngày xưa không có điều kiện để tương tác, gặp gỡ nhau nhiều nên cần nhiều thời gian hơn. Còn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, dù yêu xa cũng có những phương tiện hiện đại hỗ trợ để liên hệ thường xuyên nên có nhiều điều kiện để hiểu nhau và từ đó rút ngắn thời gian yêu nhau hơn”, chị Thảo phân tích.

Còn về lý do tại sao không giữ được tình cảm lâu dài thì chị Thảo cho rằng cũng liên quan đến hệ giá trị: “Độ mở trong xã hội hiện nay dẫn đến các bạn có nhiều sự lựa chọn, ngày xưa thường có quan niệm yêu nhau là cưới nhưng bây giờ các bạn xem tình yêu như là sự tìm hiểu yêu đương chứ không hẳn là phải gắn bó cả cuộc đời. Và cũng phải thừa nhận một điều là cuộc sống hiện nay có quá nhiều căng thẳng, áp lực, bức bối dẫn đến dễ gây nên những xích mích trong tình yêu. Xã hội càng hiện đại thì dễ kéo theo những rủi ro trong quá trình duy trì mối quan hệ”.

Tuy nhiên, chị Thảo cũng khuyên: “Nhưng nếu như yêu nhau mà có quan điểm là yêu phải nhanh chứ yêu lâu sẽ nhanh chán, hay sợ yêu lâu rồi 'đêm dài lắm mộng' mà dẫn đến việc yêu vội, yêu nhanh thì sẽ có nhiều rủi ro. Vì khi đó, các bạn không có đủ thời gian để tương tác với nhau, để thật sự hiểu nhau. Mà việc chúng ta có vượt qua được những biến cố, khó khăn trong tình yêu hay hôn nhân lại phụ thuộc nhiều vào việc có thật sự hiểu nhau hay không? Chính vì thế, đừng để tình yêu của chúng ta quá non sẽ không có đủ sự thấu hiểu để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.