Tình yêu như thế chỉ dành cho Messi

Đỗ Hùng
Đỗ Hùng
11/12/2022 07:57 GMT+7

“ Lionel Messi là một thiên thần đá bóng. Được xem anh thi đấu là một may mắn chỉ có một lần trong đời”, ông Jameel nói với tôi trên khán đài sân Lusail.

Ông Jameel đến từ Ả Rập

Xê Út. Và mặc dù đội tuyển nước ông từng là đối thủ của Argentina tại vòng đấu bảng World Cup 2022, thần tượng lớn nhất của ông vẫn là Lionel Messi.

“Tôi có một chút mâu thuẫn. Tất nhiên tôi vui mừng khi Ả Rập Xê Út thắng Argentina trong trận đầu tiên, nhưng nếu vì thế mà Lionel Messi phải dừng cuộc chơi sớm thì thật là đáng buồn. Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng giá mà có cách nào đó để cả Ả Rập Xê Út lẫn Argentina đều vượt qua vòng đấu bảng”, ông Jameel đã nói với tôi những điều này sau trận đấu nghẹt thở giữa Argentina và Hà Lan trên sân Lusail kết thúc với một kết quả mà theo ông là “quá hợp lý”.

Messi và kỳ World Cup trong mơ

Màn la ó trên sân Lusail

Tất nhiên tính toán của ông Jameel cho kết cục của vòng đấu bảng đã không xảy ra khi mà đội tuyển quê hương ông đã sớm rời cuộc chơi. Nhưng dù sao thì thần tượng của ông vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Thế là phút chót, ông kiếm bằng được 4 tấm vé cho gia đình để đến sân Lusail tham gia cổ vũ Messi trong cuộc đấu giữa Argentina và Hà Lan.

Jameel là một ví dụ tiêu biểu của những người nước ngoài ủng hộ Messi và Argentina cuồng nhiệt. Tại World Cup lần này, lực lượng cổ động viên ấy đông đảo hơn bao giờ hết.

Cổ động viên Argentina cùng quốc kỳ và hình Lionel Messi trên khán đài Lusail

Nhìn thấy Jameel trên khán đài, thoạt tiên tôi nghĩ rằng đó là một người Argentina chính hiệu. Suốt trận, ông cầm băng rôn có chữ Argentina, mặc áo đấu của đội tuyển này và hòa nhịp vào màn cổ động hừng hực và không kém phần quá khích của những người ủng hộ đội bóng Nam Mỹ. Hầu như cả sân Lusail hôm đó, ngoại trừ các chấm màu cam nhỏ xíu, đều ủng hộ đội tuyển Argentina. Trong đó, những người đến từ Argentina chiếm một phần không lớn, phần đông còn lại là những người đến từ nhiều nước khác nhau, từ Ấn Độ, UAE, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ... Họ có một điểm chung là tình yêu dành cho Messi, muốn một lần được xem Messi thi đấu, và âm thầm mong ước được nhìn thấy Messi bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới, cùng đội tuyển Argentina.

Bản tin World Cup (11.12): Ronaldo rời World Cup | Pháp thắng Anh đầy kịch tính

Đầu trận, những người Argentina bắt nhịp đồng thanh hát “Vamos, vamos, Argentina; Vamos, vamos a ganar” (Tiến lên, tiến lên, Argentina; Chúng ta sẽ, chúng ta sẽ chiến thắng). Những lời cổ vũ ấy như tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng xứ tango chơi tràn đầy hưng phấn trên sân. Từ những nhóm Argentina nòng cốt, lời cổ vũ ấy đã được hưởng ứng, được khuếch đại bởi hàng chục ngàn cổ động viên khác, trong một sân đấu được nêm chặt với hơn 88.000 khán giả.

Và từ cổ vũ cho đội tuyển Argentina, các cổ động viên còn không quên dồn áp lực lên đối thủ của họ. Suốt trận, các chàng trai áo màu cam Hà Lan luôn phải thi đấu trong màn la ó của lực lượng cổ động viên hùng hậu đang sốt sắng ủng hộ Argentina và Lionel Messi. Sự cực đoan ấy được đẩy lên cao trào khi có các quyết định bất lợi của trọng tài đối với đội bóng Nam Mỹ.

Từng xem cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này trên sân Arena Corinthians ở São Paulo hồi World Cup 2014, khi mà Argentina được đá ngay gần quê nhà, tôi thấy sự cổ vũ dành cho họ vào thời đó cũng không thể sánh được với không khí trên sân Lusail trong trận đấu mới nhất. Khi đó, người Hà Lan với sắc cam rực rỡ đã cạnh tranh khá sòng phẳng với người Argentina trên khán đài. Người hâm mộ Messi bên ngoài Argentina ít cuồng nhiệt và hùng hổ như hiện nay.

Mọi sự đã thay đổi hoàn toàn tại World Cup 2022, khi Messi như một cục nam châm hút mọi sự ủng hộ. Sự phấn khích của các cổ động viên nước ngoài dành cho anh cũng dâng cao chưa từng thấy, nhiều lúc trở nên cực đoan như trong trận Argentina gặp Hà Lan trên sân Lusail. Tại các buổi tập của đội tuyển Argentina trong khuôn viên Đại học Qatar, dù chỉ mở cửa cho báo giới, thì vẫn luôn có rất nhiều cổ động viên đến bên ngoài sân, khoác áo Messi và vẫy cờ Argentina. Các trận đấu của Argentina luôn kín chỗ, khu vực dành cho báo chí luôn ở trong tình trạng cung lớn hơn cầu khiến rất nhiều phóng viên đã đăng ký vé xem bị từ chối. Không chỉ khán giả và báo giới dành sự yêu mến và quan tâm đặc biệt đối với Messi, nhiều người bảo vệ trên sân Lusail cũng âm thầm bày tỏ tình yêu dành cho ngôi sao này. Khi trận đấu kết thúc, họ nhanh chóng tranh thủ hòa mình vào màn ăn mừng, phụ họa các màn đồng thanh của người Argentina.

Không chỉ người Argentina, người dân các nước Ả Rập, Nam Á… đều ủng hộ Messi cuồng nhiệt và vô điều kiện

Đỗ Hùng

Lợi thế có một không hai

Tình yêu mến dành cho Messi, sự quan tâm đặc biệt tới cầu thủ này đã biến thành một lợi thế tinh thần to lớn đối với đội bóng Nam Mỹ trong mọi trận đấu tại World Cup 2022. Mọi trận đấu của Argentina dường như đều là các trận đấu trên sân nhà, giữa rừng cổ động viên mang áo màu xanh nhạt. Đây là điều chưa có tiền lệ và là đặc ân mà duy nhất chỉ có đội Argentina có được tại World Cup 2022.

“Nếu không xem được anh trong trận đấu này, có thể tôi sẽ không còn cơ hội để xem anh tại một trận đấu World Cup nữa. Được xem Messi trực tiếp trên sân là trải nghiệm không dễ có lần thứ hai”, Jameel giải thích với tôi trong khi vẫn nán lại sân cùng ăn mừng với các cổ động viên Argentina. “Tôi muốn Argentina tiếp tục thắng để có thể xem Messi thi đấu những trận sau”, Jameel còn nói thêm.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi được chứng kiến sự yêu mến của cổ động viên nước ngoài dành cho Messi. Từ 12 năm trước, khi đội tuyển Argentina được dẫn dắt bởi Diego Maradona vĩ đại và Messi đã kịp trở thành một ngôi sao lớn dù tuổi vẫn còn trẻ, sự cuồng nhiệt mà người ta dành cho anh trong kỳ World Cup tại Nam Phi cũng đã rất mãnh liệt rồi. Người ta gọi anh là “thiên sứ được gửi xuống trần gian để đá bóng”. Các giải đấu tiếp sau, sự vồ vập chỉ có tăng lên chứ không hề giảm. Người Argentina gọi anh là Messiah, vị thần giúp hiện thực hóa giấc mơ bỏng cháy của họ kể từ sau lần cuối cùng Diego Maradona giúp Argentina giành cúp vô địch thế giới hơn 30 năm trước. Và khi mà Messi vẫn chói sáng tại World Cup 2022 bất chấp tuổi tác, anh càng trở nên được yêu mến. Sự cuồng nhiệt dành cho anh càng dâng cao, trong đó có lý do là mọi người biết rằng đây gần như là World Cup cuối cùng của anh, và cũng là cơ hội cuối cùng cho mỗi người hâm mộ được xem anh thi đấu tại sân chơi này.

“Tôi đã cố tìm một tấm vé ở hàng ghế dưới cùng, để có cơ hội nhìn Messi ở cự ly gần. Thậm chí nếu may mắn, tôi có thể xin chữ ký của anh sau trận. Tuy nhiên, rốt cuộc tôi chỉ kiếm được tấm vé trên tầng cao. Dù sao thì việc được xem trận đấu, được xem Messi và đặc biệt là một chiến thắng của Argentina cũng là điều quá toại nguyện rồi”, anh Asif Tarin, một cổ động viên UAE, nói trong cuộc phỏng vấn của tôi trên khán đài.

Thế giới bóng đá mỗi thời kỳ đều có những thần tượng đặc biệt cuốn hút. Chúng ta từng chứng kiến Roberto Baggio với món tóc đuôi ngựa thần thánh, David Beckham đẹp trai và tài hoa, và trong khoảng hơn 10 năm qua, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi luôn ở tâm điểm. Trong số đó, có lẽ Messi là trường hợp đặc biệt nhất, khi sự ủng hộ ấy vượt qua mọi đường biên giới quốc gia. Sự ủng hộ ấy giờ đây đang hội tụ tại Qatar, trở thành nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho đội bóng xứ tango và cá nhân Messi. Nhiều người đánh giá rằng Qatar 2022 là cơ hội để Messi giành được danh hiệu lớn nhất mà anh còn thiếu cùng đội tuyển, một phần nhờ vào lợi thế có một không hai ấy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.