'Tĩnh vật hoa' của Lê Phổ bán đấu giá được 54.000 USD

15/01/2018 06:58 GMT+7

Tranh sơn dầu Tĩnh vật hoa (Lê Phổ, vẽ năm 1955) được mua với giá 54.000 USD (khoảng 1,2 tỉ đồng), giá khởi điểm 50.000 USD.

Tranh sơn dầu Tĩnh vật hoa (ảnh - Lê Phổ, vẽ năm 1955) trở thành tác phẩm đấu giá thành công cao nhất tại phiên đấu giá Hội họa miền nam Việt Nam và cảm hứng lãng mạn phương Đông (diễn ra tối 13.1 ở Hotel des Arts Saigon do nhà đấu giá Lythi Auction tổ chức), khi được mua với giá 54.000 USD (khoảng 1,2 tỉ đồng), giá khởi điểm 50.000 USD. 9/26 tác phẩm đã đấu giá thành công tại phiên đấu giá này.
Bán được giá cao thứ nhì là bức Idylle (Vũ Cao Đàm, vẽ năm 1969) với 33.500 USD (giá khởi điểm 30.000 USD). Hiện tại tranh của Vũ Cao Đàm vẫn luôn nóng trên các phiên đấu quốc tế. Chỉ riêng trong năm 2017 đã có 15 tác phẩm của Vũ Cao Đàm bán đấu giá thành công trong các phiên của Sotheby's Hongkong.
Đứng thứ ba là tranh sơn dầu Thiếu nữ và hoa sen (Nguyễn Trung, vẽ năm 2013, giá khởi điểm 15.000 USD) với giá đấu thành công là 20.000 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.