Tỉnh ủy Đắk Lắk công bố kết quả ứng tuyển chức danh Bí thư Huyện ủy

Sau gần 2 ngày tổ chức ứng tuyển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chọn được 2 ứng viên làm Bí thư Huyện ủy Lắk và Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn.

Chiều 20.3, ông Nguyễn Thượng Hải, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, đã công bố kết quả của các ứng viên tham gia tuyển chọn chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn. Người trúng tuyển là người đạt tỷ lệ cao nhất theo thang đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Theo đó, ứng viên Võ Ngọc Tuyên, Phó giám đốc Sở KH-ĐT Đắk Lắk, đã được chọn làm Bí thư Huyện ủy Lắk với 84,54/100 thang đánh giá.
Các ứng viên khác tham gia ứng tuyển chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk gồm: ông Nguyễn Văn Hà (42 tuổi, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Đắk Lắk) đạt 82,08/100; bà Nguyễn Thị Thu An (41 tuổi, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk) đạt 81,29/100; ông Nguyễn Văn Khoa (54 tuổi, Phó giám đốc Sở KH-CN Đắk Lắk) đạt 77,61/100; ông Hoàng Minh Cương (55 tuổi, Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Đắk Lắk) đạt 74,75/100.

Ông Ya Toan Ênuôl được chọn vào chức danh Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn

Ảnh: Hoàng Bình

Ứng viên Ya Toan Ênuôl (50 tuổi, Phó bí thư Thành ủy TP.Buôn Ma Thuột) đã được chọn đảm nhận chức Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn, với 79,25/100 thang đánh giá.
Các ứng viên khác tham gia ứng tuyển chức danh Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn gồm: ông Ra La Von Ga (52 tuổi, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên) đạt 74/100; ông Y Mơ Mlô (45 tuổi, Phó giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk) đạt 73,29/100; ông Y Jăn Buôn Krông (49 tuổi, Phó bí thư Huyện ủy Cư Kuin) đạt 75,93/100 thang đánh giá.
Như Thanh Niên đã thông tin, trong ngày 19 và sáng 20.3, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức cho các ứng viên tham gia dự tuyển chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk và Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn bảo vệ chương trình hành động.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.