Tình trẻ của nữ đại gia: ‘Lấy điện thoại kiểm tra hình sex’

11/12/2015 15:54 GMT+7

Bị cáo lý giải lấy điện thoại của nữ đại gia chỉ để kiểm tra tin nhắn, hình sex của người đàn ông khác chứ không phải cướp.

Bị cáo lý giải lấy điện thoại của nữ đại gia chỉ để kiểm tra tin nhắn, hình sex của người đàn ông khác chứ không phải cướp.

Bị cáo Tony tại tòa - Ảnh: Ngọc LêBị cáo Tony tại tòa - Ảnh: Ngọc Lê
Ngày 11.12, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên y án 4 năm tù đối với bị cáo Phạm Châu Tony (27 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) về tội “cướp tài sản” là 2 điện thoại di động trị giá 410.000 đồng của người tình, nữ đại gia N.T.K.H (49 tuổi).
Tại phiên tòa sáng 11.12, Tony tiếp tục khai mình và bà H. có quan hệ tình cảm sâu đậm nhiều năm nay, chuyện cãi vã, ghen tuông rồi đập những vật dụng của nhau là xảy ra như cơm bữa. Khi Tony bị bắt, bà H. còn van xin công an tha cho Tony, thỉnh thoảng vào trại giam thăm Tony. Tony cũng giải thích đòi lấy điện thoại bà H. chỉ là để kiểm tra tin nhắn, hình sex của người đàn ông khác với bà H. Sau đó, vì người tình không cho kiểm tra điện thoại nên hai người xảy ra cãi vã trên xe. Tony khai: “Lấy điện thoại nhau để kiểm tra là chuyện thường ngày, đâu phải là cướp”.
Liên quan đến việc bị cáo Tony lấy 2 điện thoại di động của người tình là cướp tài sản hay chỉ là xung đột trong quan hệ tình cảm, đại diện Viện KSND và 3 luật sư (LS) tham gia bào chữa cho bị cáo liên tục tranh luận trong 4 tiếng đồng hồ.
Phía đại diện Viện KSND, giữ quyền công tố tại tòa cho rằng, bị cáo đánh quyết liệt, tấn công dồn dập người bị hại, làm tê liệt ý chí rồi lấy 2 điện thoại di động ngoài ý muốn của bị hại. Hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành tội “cướp tài sản”.
Tuy nhiên, 3 LS bào chữa cho bị cáo lần lượt phản ứng, cho rằng dùng vũ lực tấn công cũng có thể là cướp nhưng cần phải xem xét mục đích, ý thức của bị cáo lấy điện thoại để làm gì.
“Dù các LS cho rằng hành vi của bị cáo chẳng qua là “thương nhau lắm cắn nhau đau” nhưng theo quan điểm của chúng, tôi hành vi đó đã cấu thành tội phạm khi bị hại làm đơn tố cáo”, kiểm sát viên lập luận và giữ nguyên quan điểm truy tố.
Trước đó, ngày 10.8, TAND Q.2 xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Tony 4 năm tù. Ngay sau đó, bị cáo này làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án vì cho rằng mình vô tội.
Vụ án sau đó được TAND TP.HCM nhiều lần dự kiến mở phiên tòa xét xử phúc thẩm nhưng phải tuyên hoãn để làm rõ một số tình tiết trong vụ án, đồng thời để LS có thêm thời gian cung cấp chứng cứ kêu oan cho bị cáo Tony.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.