Tình trạng khẩn cấp vì đậu mùa khỉ ở California

03/08/2022 09:00 GMT+7

Thống đốc bang California (Mỹ) Gavin Newsom ngày 1.8 ban bố tình trạng khẩn cấp để tăng cường nỗ lực tiêm chủng đối phó bệnh đậu mùa khỉ, theo CNN.

Người dân chờ tiêm chủng đậu mùa khỉ tại Los Angeles, California ngày 27.7

afp

Đây là bang thứ ba tại Mỹ, sau New York và Illinois, có động thái này giữa lúc đậu mùa khỉ đã lây nhiễm cho hơn 5.800 người trên toàn quốc, bao gồm 800 ca tại California.

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp cho phép California bổ sung đội ngũ y tế khẩn cấp vào lực lượng có thể tiêm chủng đậu mùa khỉ cho người dân. Bang này cũng đã nâng năng lực xét nghiệm đậu mùa khỉ, giờ đây có thể tiến hành hơn 1.000 xét nghiệm/tuần.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, đậu mùa khỉ đến nay đã xuất hiện ở 78 nước với hơn 18.000 ca, chủ yếu ở châu Âu.

Mỹ tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.