Tính toán lại phương án tài chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Chí Hiếu
Chí Hiếu
21/02/2019 08:37 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần tính toán lại phương án tài chính dự án đầu tư xây dựng cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, xã hội hóa nguồn lực mạnh mẽ; tích cực giải quyết các tồn tại cũ theo đúng pháp luật...

Ngày 20.2, Thường trực Chính phủ họp về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần tính toán lại phương án tài chính, xã hội hóa nguồn lực mạnh mẽ; tích cực giải quyết các tồn tại cũ theo đúng pháp luật và nhất trí việc chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ Bộ GTVT về UBND tỉnh Tiền Giang.
Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của tuyến cao tốc này đối với sự phát triển của ĐBSCL và cả nước, Thủ tướng yêu cầu cần quan tâm đặc biệt trong chỉ đạo đối với dự án để hoàn thành đúng tiến độ, phấn đấu đến năm 2020 thông xe tuyến đường cao tốc này.
Theo Bộ GTVT, tuyến đường có chiều dài 51 km, rộng 17 m, đi qua tỉnh Tiền Giang, tổng mức đầu tư 9.668,5 tỉ đồng theo hình thức BOT, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Do gặp một số khó khăn, vướng mắc, dự án bị chậm tiến độ, hiện mới đạt khoảng 16% khối lượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.