Tinh thần vượt khó của tuyển nữ Việt Nam

20/01/2022 08:54 GMT+7

Nhìn cách thầy trò HLV Mai Đức Chung mạnh mẽ vượt qua cơn bão Covid-19 để đá trận mở màn Asian Cup nữ 2022, có lẽ chuyện thắng bại đã không còn quan trọng với tuyển nữ Việt Nam nữa.

Khẳng định sức sống của bóng đá nữ

Việc giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 bắt đầu nới rộng số đội từ 8 lên 12, chia làm 3 bảng với tổng cộng 30 trận đấu mở ra nhiều cơ hội hơn cho các đội bóng, đồng thời kích thích sự phát triển phong trào bóng đá nữ châu Á vốn vẫn chỉ nằm ở dạng tiềm năng tại nhiều khu vực.

Giải năm nay chứng kiến một cột mốc đặc biệt, khi đội tuyển nữ Iran lần đầu tiên vượt qua vòng loại để góp mặt ở sân chơi lớn nhất châu lục. Đó là sự kiện đặc biệt không chỉ với nền bóng đá của quốc gia Hồi giáo này mà còn đánh dấu bước phát triển cho bóng đá nữ châu Á. Sự chuyển mình của những nền bóng đá còn bị bó buộc nhiều như Iran chính là khẳng định mạnh mẽ nhất cho khẩu hiệu “Mục tiêu của chúng ta cho tất cả” của giải vô địch nữ châu Á 2022.

Bất chấp dịch Covid-19, những cô gái đá bóng giỏi nhất châu Á sẽ dốc sức tranh tài để đạt thành tích cao nhất, với cái đích xa hơn là 1 trong 5 tấm vé dự World Cup nữ 2023 tại Úc và New Zealand. Những ứng viên hàng đầu như Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hay chủ nhà Ấn Độ sẽ phải thực hiện song song mục tiêu kép: thi đấu tốt trên sân và thực hiện cách ly hiệu quả trước tình hình dịch Covid-19 đang lây lan mạnh. Nhưng cuộc chơi sẽ vẫn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Thái Lan quyết tiếp tục có mặt ở World Cup lần thứ 3 liên tiếp, trong khi Philippines rất muốn lần đầu chinh phục vé đến Úc và New Zealand. Niềm tin của Philippines ngoài nguồn lực cầu thủ phong phú, còn đến từ HLV Alen Stajcic từng dẫn dắt tuyển nữ Úc từ 2014 - 2019. Ông là người giúp tuyển nữ Úc có chiến thắng đầu tiên ở vòng knock-out khi đánh bại Brazil 1-0 tại vòng 16 đội World Cup nữ 2015 ở Canada.

Đội trưởng Huỳnh Như (9) sẽ dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam thể hiện bản lĩnh tại Asian Cup

VFF

Tuyển nữ Việt Nam vượt qua chính mình

Tuyển nữ Việt Nam không may rơi vào bảng đấu khó khăn nhất khi ngồi cùng mâm với 2 “chị đại” Nhật Bản, Hàn Quốc và kình địch Myanmar. VFF đã rất nỗ lực đưa đội sang Tây Ban Nha để có 3 trận giao hữu quốc tế đầu tiên sau thời gian rất dài chỉ tập chay, hú họa đá với các đội trẻ nam. Tiếc là cơn bão Covid-19 ập vào châu Âu đã làm đảo lộn mọi kế hoạch của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Rất may là những ứng phó kịp thời và hợp lý của VFF cùng ban huấn luyện đã giúp tuyển nữ Việt Nam tránh được cảnh bị loại khỏi giải vì không đủ người đăng ký.

Sau 5 VĐV đầu tiên, vào hôm qua 14 nữ cầu thủ và 4 trợ lý tiếp theo âm tính với Covid-19 đã bay từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ để hội quân. Hiện tại đội có 3 cầu thủ dương tính còn kẹt tại Tây Ban Nha là Ngân Thị Vạn Sự, Thái Thị Thảo, Khổng Thị Hằng, ngoài ra là Bích Thùy phát hiện dương tính khi đã đến Ấn Độ. Với quân số 19/23 người, về lý thuyết có thể ra sân, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt với thách thức rất lớn khi gặp Hàn Quốc vào lúc 21 giờ ngày 21.1 (giờ Việt Nam). Dù đối thủ cũng có 3 người dương tính với Covid-19, nhưng rõ ràng việc hầu như cả đội nữ Việt Nam bị nhiễm bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, thể lực và tinh thần. 5 cầu thủ sang Ấn Độ trước chỉ tập buổi đầu ngày 17.1, phải đến hôm nay mới gom được đủ người để chia đá đối kháng 2/3 sân. Những mục tiêu dự World Cup 2023 hay tranh 1 trong 2 suất hạng 3 có thành tích tốt nhất để lọt vào tứ kết... không còn là trọng tâm ưu tiên hàng đầu nữa.

Sau tất cả những gì thầy trò HLV Mai Đức Chung đã làm để vượt qua cơn bão Covid-19, tuyển nữ Việt Nam xác định còn được chơi bóng là may mắn rồi. Nhưng chúng ta sẽ không từ bỏ hy vọng, mỗi trận đấu sẽ thể hiện hết sức và vượt qua chính mình. Lịch thi đấu gặp Myanmar sau cùng vào ngày 27.1 sẽ là cơ hội để các cô gái Việt Nam có lần thứ 3 liên tiếp đánh bại đối thủ này tại sân chơi châu Á. Sau tất cả những khó khăn vừa qua, tuyển nữ Việt Nam quyết thể hiện tinh thần vượt khó của mình, để trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ của giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022.

AFC kỳ vọng vào Huỳnh Như

Trước ngày khai mạc giải bóng đá nữ châu Á 2022 vào hôm nay 20.1, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã xếp Huỳnh Như vào nhóm những cầu thủ đáng xem nhất bảng C bên cạnh ngôi sao Yui Hasegawa (Nhật Bản) và Ji So-yun (Hàn Quốc), Win Theingi Tun (Myanmar). Đến nay, nữ đội trưởng của Việt Nam đã có 50 lần lập công cho tuyển nữ Việt Nam và 7 lần cùng CLB TP.HCM vô địch quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.