Tình nhân Chu Vĩnh Khang 'trục lợi hơn 4,6 triệu USD'

02/01/2016 09:00 GMT+7

Reuters hôm qua 1.1 dẫn nguồn từ truyền thông Trung Quốc đưa tin nhà chức trách nước này đang tiến hành điều tra nghi án trục lợi bất chính nhằm vào bà Lý Tiểu Mai, từng là người tình của Chu Vĩnh Khang.

Reuters hôm qua 1.1 dẫn nguồn từ truyền thông Trung Quốc đưa tin nhà chức trách nước này đang tiến hành điều tra nghi án trục lợi bất chính nhằm vào bà Lý Tiểu Mai, từng là người tình của Chu Vĩnh Khang. 

Bà Lý, 51 tuổi, được mô tả là người ít được biết đến nhất trong số hàng trăm tình nhân của ông Chu. Cựu quan chức này đã lĩnh án tù chung thân hồi tháng 6.2015 và là nhân vật cấp cao nhất đến nay bị xét xử trong chiến dịch truy quét tham nhũng quy mô lớn ở Trung Quốc.
Theo Tân Kinh báo, bà Lý quen biết ông Chu vào thập niên 1990 khi ông còn là Phó tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC). 
Khi ông Chu bắt đầu thăng quan tiến chức qua các vị trí Bí thư Tứ Xuyên, Bộ trưởng Công an rồi Trưởng ban Chính pháp trung ương, việc làm ăn của bà Lý cũng lên như “diều gặp gió”. 
Đặc biệt, vào năm 2004, ông Chu bị cho là đã chỉ đạo đồng minh thân cận Tưởng Khiết Mẫn, khi đó là lãnh đạo cấp cao của CNPC, “phù phép” để giúp bà Lý giành quyền bán một lô khí đốt tự nhiên rồi tiếp tục sang tay cho một bên khác để bỏ túi 4,6 triệu USD. Ngoài ra, bà Lý còn tham gia vào hoạt động của một số trạm xăng và doanh nghiệp dự trữ dầu.
Hồi tháng 10.2015, ông Tưởng Khiết Mẫn bị xử 16 năm tù giam về tội tham nhũng khi nắm các chức vụ lãnh đạo CNPC rồi Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý và giám sát tài sản nhà nước. 
Trong khi đó, hiện chưa có thông tin chính thức về tung tích của Lý Tiểu Mai, vốn đã không xuất hiện công khai từ tháng 8.2013. Một nhà điều tra nói nghi án của bà Lý “đang trải qua quá trình tư pháp”, còn gia đình cho Tân Kinh báo hay bà đã ra nước ngoài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.