Ngày làm thủ tục dự thi: Sát cánh cùng thí sinh và phụ huynh

Thanh Nam
Thanh Nam
27/06/2023 06:08 GMT+7

Hôm nay 27.6, thí sinh thi THPT làm thủ tục dự thi, cũng là lúc Chương trình Tiếp sức mùa thi trên cả nước tổng lực hỗ trợ, gắn bó, đồng hành cùng thí sinh và phụ huynh.

PHÁT HUY HIỆU QUẢ CÁC ĐỘI HÌNH TIẾP SỨC MÙA THI

Sáng 27.6, tất cả các điểm thi trên cả nước đều có tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ thí sinh (TS) làm thủ tục dự thi.

Anh Nguyễn Quang Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang, cho biết các tình nguyện viên đã và đang cùng nhau nỗ lực cho một kỳ thi an toàn, đúng quy chế, và đặc biệt là 30 đội hình tại chỗ cùng 30 đội hình di động hỗ trợ hết mình cho các TS tại 30 điểm thi trên toàn tỉnh.

"Những đội hình tại chỗ sẽ hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ TS các dụng cụ cần thiết ngoài trường thi như: viết, thước, compa… hướng dẫn phụ huynh (PH) và TS chỗ nghỉ ngơi, ăn uống hợp vệ sinh. Còn đội hình di động sẽ chỉ dẫn đường đi, các tuyến đường thuận tiện cho PH và TS khi đi thi, cũng như kịp thời hỗ trợ đưa đón TS có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp sự cố về phương tiện trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi", anh Minh chia sẻ.

Tình nguyện viên sẵn sàng sát cánh cùng thí sinh và phụ huynh - Ảnh 1.

Sinh viên tình nguyện hướng dẫn thí sinh

Phúc Kha

Cũng theo anh Minh, Tỉnh đoàn phối hợp với nhiều cơ quan, bệnh viện… để có cách ứng phó, xử lý khi nảy sinh sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe. Và sau kỳ thi, sẽ có các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ tân sinh viên làm thủ tục nhập học, bên cạnh tổ chức các hoạt động "chào tân sinh viên". Đồng thời vận động các nguồn lực tổ chức trao học bổng "Tiếp sức đến trường", học bổng "Nghị lực mùa thi" cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

Còn anh Phan Duy Bằng, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang, chia sẻ: "Có rất nhiều hoạt động phong phú, đa dạng trong tiếp sức mùa thi 2023. Có thể kể như phát hành các ấn phẩm "tiếp sức tinh thần" nhằm giúp TS nâng cao năng lượng tích cực, tinh thần vững vàng, bí kíp làm chủ tinh thần tự tin, lạc quan bước vào kỳ thi".

Cũng theo anh Bằng, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh có 20.005 TS tham gia thi ở 46 điểm thi. Ở mỗi điểm thi sẽ có nơi giữ đồ miễn phí cho TS. Tình nguyện viên cũng tổ chức hoạt động hỗ trợ cơm, nước uống miễn phí, phối hợp với các đơn vị liên quan trong kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, triển khai hoạt động đưa đón miễn phí TS có hoàn cảnh đặc biệt, TS khuyết tật...

Bí thư Tỉnh đoàn An Giang cho biết thêm những tình nguyện viên năm nay là cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, và có cả sự tham gia của những học sinh lớp 10, 11 có kỹ năng, nhanh nhạy, am hiểu về tiếp sức mùa thi.

Tình nguyện viên sẵn sàng sát cánh cùng thí sinh và phụ huynh - Ảnh 2.

Các sinh viên tình nguyện TP.HCM tích cực hỗ trợ thí sinh làm thủ tục dự thi

T.L

NHIỀU MÔ HÌNH MIỄN PHÍ

Theo anh Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Long An, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh có 15.652 TS tham gia tại 36 điểm thi. Và chương trình Tiếp sức mùa thi với chủ đề "Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn" sẽ hỗ trợ tối đa cho các TS và người nhà trong suốt quá trình dự kỳ thi.

"Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 15 huyện, thị, thành đoàn thành lập 15 đội hình cấp huyện, tùy theo tình hình địa phương sẽ có các tổ tiếp sức mùa thi phù hợp, bảo đảm hỗ trợ tại tất cả các điểm thi. Sẽ có nhiều đội hình tình nguyện giúp TS và PH như: "Xe ôm tình nguyện", "Suất ăn năng lượng", "Tiếp năng lượng phòng thi", "Hỗ trợ dụng cụ thi". Trong thời gian diễn ra các kỳ thi, những đội hình ấy sẽ giới thiệu chỗ ăn, nghỉ, phát cơm hộp vào buổi trưa cho TS và người nhà có nhu cầu; hỗ trợ phương tiện đi lại; tư vấn, giải đáp những thắc mắc của TS và người nhà. Các tổ tình nguyện cũng tham gia giữ trật tự, đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi... góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo điều kiện tốt nhất cho TS", anh Phú cho biết.

Tại Bình Thuận, chị Trần Thị Hòa Xuân, Phó bí thư Tỉnh đoàn, cho biết có hơn 1.300 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi từ ngày 27 - 30.6 tại 27 điểm thi trong toàn tỉnh. Các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ đưa TS và người nhà di chuyển tới điểm thi, tới nhà trọ. Ngoài ra, còn tổ chức tìm kiếm, giới thiệu địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; cung cấp nước uống miễn phí cho TS và người nhà TS…

"Đối với các TS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, TS ở xa địa điểm thi, tình nguyện viên sẽ hỗ trợ đưa đón, hỗ trợ địa điểm ăn, nghỉ. Tình nguyện viên sẽ phối hợp lực lượng cơ quan chuyên môn hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi, nhất là các điểm có mật độ giao thông cao gắn với khu vực xung quanh các điểm thi", chị Xuân nói.

Cũng theo Phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận, ở mỗi huyện, thị, thành đoàn có triển khai mô hình miễn phí như: "Taxi miễn phí", "nước uống miễn phí", "bánh mì, cơm, thức ăn miễn phí","xe ôm miễn phí"…

Tại Bến Tre, đại diện Tỉnh đoàn cho biết TS có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ, đưa đón để đi thi. Vì kỳ thi diễn ra vào mùa mưa, có thể xảy ra mưa dông bất ngờ nên Tỉnh đoàn phối hợp cùng các cơ quan ban ngành lên kế hoạch ứng phó, tránh để ảnh hưởng đến tâm lý TS. Tại 33 điểm thi sẽ có các đội thanh niên tình nguyện sẵn sàng giúp đỡ TS cũng như chuẩn bị sẵn những dụng cụ như bút, máy tính cầm tay… để hỗ trợ.

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương, cho biết chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm nay có 48 đội hình với 1.230 tình nguyện viên. Các tình nguyện viên sẽ chung tay thực hiện nhiều hoạt động: điều phối giao thông, đảm bảo an ninh trật tự khu vực thi, làm vật phẩm bằng tay để tặng TS nhằm chúc TS tự tin, may mắn vượt qua kỳ thi; tặng nước, bánh mì đến các TS và PH… 

Tình nguyện viên sẵn sàng sát cánh cùng thí sinh và phụ huynh - Ảnh 3.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.