Tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19

Mạnh Cường
Mạnh Cường
03/08/2020 07:40 GMT+7

Không chỉ viết đơn tự nguyện tham gia chống dịch Covid -19, nhiều bạn trẻ ở Quảng Nam còn dành tiền túi mua phát khẩu trang y tế cho người dân, thức trắng đêm nơi các chốt chặn... Họ tạo nên những 'phòng tuyến' chống dịch vững chắc.

Những “phòng tuyến” tuổi 18

Khẩn trương trong công việc, nhẹ nhàng hướng dẫn từng người khai báo y tế, túc trực 24/24 giờ tại các chốt chặn kiểm tra thân nhiệt cho người dân ra vào tỉnh là công việc mà nhiều bạn trẻ ở Quảng Nam vẫn làm khi dịch Covid-19 tái bùng phát. Họ dường như đã “chai lì” với những nỗi vất vả, khó khăn bởi ngay từ đầu đã mạnh mẽ viết đơn đăng ký tham gia chống dịch.
Huỳnh Thị Thảo Hiền (18 tuổi) viết đơn đi chống dịch tại chốt kiểm tra ra vào trên địa bàn H.Đại Lộc. Tại chốt kiểm soát dịch bệnh, nhiệm vụ chính của Hiền là hướng dẫn người dân khai báo y tế. “Dịch đang diễn biến phức tạp, khó lường. Là thanh niên, mình tự ý thức được vai trò, trách nhiệm trong giai đoạn khó khăn này”, Hiền chia sẻ.
Vừa bước qua tuổi 16, hiện là học sinh THPT, Phan Văn Quốc đã viết đơn đi chống dịch tại chốt kiểm tra ra vào trên QL14B nối giữa H.Đại Lộc và Đà Nẵng. “Cả xã hội đang chung tay chống dịch, một người trẻ như em không thể đứng ngoài được. Bằng cách này hay cách khác, em muốn góp sức mình vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh. Em cũng xem đây như một trải nghiệm quý giá của tuổi trẻ”, Quốc tâm sự.
Tình nguyện tham gia chống dịch

Phát khẩu trang miễn phí cho người dân

Ảnh: Mạnh Cường

Gõ từng nhà, rà từng người

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã thành lập nhiều đội thanh niên xung kích phòng, chống dịch bệnh. Mỗi đội có 10 - 15 người sẽ có mặt hỗ trợ tại các điểm chốt kiểm soát dịch Covid-19, góp phần giảm áp lực cho lực lượng công an, y tế đang làm nhiệm vụ.
Chị Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, xác định công tác phòng chống dịch giai đoạn này là nhiệm vụ quan trọng. Hiện Tỉnh đoàn đã kêu gọi được hơn 50.000 khẩu trang, 2.000 chai nước sát khuẩn và sẽ tiếp nhận, chuyển trực tiếp đến hỗ trợ các y bác sĩ, chiến sĩ, thanh niên tình nguyện, phát miễn phí tại một số nơi công cộng cho người dân. “Thanh niên đang tổ chức may các bộ đồ bảo hộ, trên cơ sở nhập nguyên liệu, nhằm tặng các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tích cực kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng để cùng nhau thực hiện tốt công tác phòng chống dịch”, chị Thanh nói.
Đặc biệt, chốt chặn tại TX.Điện Bàn được xem là “lá chắn” quan trọng ở phía bắc Quảng Nam (địa bàn giáp ranh TP.Đà Nẵng). Lưu lượng xe cộ trên tuyến này luôn đông đúc nên thành viên ở các chốt hiếm có giây phút ngơi nghỉ. Với sự hiện diện của những thanh niên tình nguyện, các “công đoạn” diễn ra nhanh chóng, giúp người dân khi được kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế cũng tiết kiệm thời gian. Đồng thời, các thanh niên tình nguyện cũng triển khai phần mềm ứng dụng và hỗ trợ thông dịch viên đối với người nước ngoài.
Ngoài ra, thanh niên tình nguyện cũng chia từng nhóm đến từng nhà, rà từng người trên hầu hết các địa bàn hướng dẫn khai báo y tế trên ứng dụng Bluezone. Trên các bờ rào đường đi vào các thôn, những thông tin tuyên truyền về dịch bệnh cũng đã được căng lên để người dân đọc và chủ động phòng tránh. Cùng với đó, các trang fanpage Facebook, Zalo của cơ sở Đoàn cũng thường xuyên cập nhật, đăng tải chính thống các quan điểm chỉ đạo, văn bản mới nhằm tuyên truyền, kêu gọi người dân duy trì thói quen đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, cập nhật thông tin chính thống về các ca bệnh, không hoang mang…
Anh Phan Văn Đức, Bí thư Chi đoàn thôn Châu Lâm (xã Bình Trị, H.Thăng Bình), vừa kêu gọi được 8.000 khẩu trang y tế để phát miễn phí cho các hộ buôn bán nhỏ, các y bác sĩ tại các bệnh viện. “Dịch đã quay trở lại, là thanh niên, tôi sẽ góp một phần công sức của mình để chống dịch Covid-19”, anh Đức tâm sự.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 3.8: Thêm một ca mắc mới ở Quảng Ngãi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.