Tình nguyện hiến thận, chàng trai tốt bụng nhận hóa đơn... 295 triệu đồng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
18/02/2022 00:08 GMT+7

Sau khi hiến thận của mình cho người khác, anh Elliot Malin ở Mỹ bất ngờ nhận được hóa đơn y tế lên đến 13.000 USD (khoảng 295 triệu đồng). Anh được yêu cầu phải sớm chi trả khoản tiền này.

Anh Elliot Malin sống ở bang Nevada (Mỹ). Anh có một người họ hàng xa là anh Scott Kline, 28 tuổi. Anh Kline bị suy thận giai đoạn cuối và cần phải ghép thận, theo tạp chí Newsweek (Mỹ).

Do nhầm lẫn, anh Elliot Malin dù hiến thận nhưng lại bất ngờ nhận hóa đơn y tế lên đến 13.064 USD

MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Mẹ của anh Kline vì muốn cứu con trai nên đã liên lạc với rất nhiều người xin giúp đỡ. Bà muốn kết nối với càng nhiều người càng tốt vì như thế sẽ tăng cơ hội tìm thấy người hiến thận phù hợp cho con trai.

Hôm đó, anh Malin đã nhận được email của bà với nội dung cầu cứu. “Scott Kline đang cần một quả thận. Cảm ơn cháu đã đọc email này và mong cháu không cảm thấy nặng nề. Xin lỗi vì đã mang đến điều không vui này nhưng thật sự người hiến tạng phù hợp nhất là những người có cùng huyết thống”, nội dung email viết.

Sau khi đọc email, anh Malin không cần phải suy nghĩ nhiều và quyết định sẽ giúp anh Kline. Sau 4 tháng với rất nhiều kiểm tra và thỏa mãn các tiêu chuẩn khắt khe, anh Malin được xác định là phù hợp và được phép hiến thận cho anh Kline.

Ca phẫu thuật diễn ra vào tháng 7.2021 tại Trung tâm Y tế Baylor Scott & White All Saints ở thành phố Fort Worth, bang Texas (Mỹ). Sau khi đã hiến thận, quá trình phẫu thuật và phục hồi với anh Malin là rất khó khăn.

Tuy nhiên, chàng trai tốt bụng bất ngờ nhận được hóa đơn y tế trị giá 13.064 USD (khoảng 295 triệu đồng). Trên thực tế, điều này là sai. Vì theo quy định ở Mỹ, người hiến tạng sẽ không phải trả bất kỳ chi phí y tế nào vì toàn bộ sẽ được bảo hiểm của người nhận tạng chi trả.

Thế nhưng, những sai sót trong quá trình kê hóa đơn đã khiến công ty NorthStar chuyên cung cấp thuốc mê y tế yêu cầu anh Malin chi trả 13.064 USD. Thậm chí, công ty này còn dọa nếu anh không trả sẽ tính thêm các khoản thanh toán quá hạn, theo Newsweek.

Sự nhẫm lần này đã khiến giám đốc tài chính, bà Kate Stets, của công ty NorthStar lên tiếng xin lỗi. “Thay mặt công ty, tôi xin lỗi vì những sự nhầm lẫn này và khiến anh phải lo lắng. Tôi xin đảm bảo là mọi chuyện đã được giải quyết”, Kate Stets cho biết trong một tuyên bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.