Tình người giữa dịch bệnh

06/02/2020 07:00 GMT+7

Trong lúc dịch bệnh Corona đang diễn biến phức tạp, giá khẩu trang ở nhiều cửa hàng, tiệm thuốc bị đẩy lên chóng mặt, nhiều người đã bỏ tiền túi mua khẩu trang phát miễn phí cho người cần.

Nhiều người khác cũng đóng góp công sức trong công cuộc phòng chống dịch bệnh.

Từ khẩu trang miễn phí...

Nhiều người, trong đó có các bạn trẻ ở nhiều tỉnh, thành đã bỏ tiền túi mua khẩu trang phát miễn phí. Nhiều nhà thuốc đã chống lại việc tăng giá khẩu trang bằng việc phát miễn phí khẩu trang.

Y bác sĩ đón đường, tặng gần 30.000 khẩu trang để dân chống virus corona

Nhiều nơi, cảnh sát giao thông đã xuống đường phát khẩu trang, kết hợp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho người đi đường… Bạn đọc (BĐ) đã hết lòng khen ngợi những hành động đẹp này. BĐ Lê Hương (Hưng Yên) bày tỏ: Một nghĩa cử cao đẹp! Đúng với truyền thống quý báu của người Việt Nam “tương thân - tương ái”.
Chia sẻ về việc được tặng khẩu trang miễn phí, BĐ Trần Khánh Dung (TP.HCM) cho biết: Tôi cũng mới được quý cô ở chùa Từ Thuyền, đường Lê Quang Định, P.1, Q.Gò Vấp tặng 1 cái khẩu trang. Vui quá, mới đầu năm, đầu ngày đã gặp hên! Trong khi đó, cùng khen ngợi những tấm lòng vàng, nhưng BĐ Loan Trần (Hà Nội) cũng không quên đề nghị “các ngành chức năng phạt thật nặng những ai bán khẩu trang nâng giá”.
Mới đây nhất, ca sĩ Khắc Việt đã đặt mua 30.000 chiếc khẩu trang để phát miễn phí. Không chỉ thế, chiều 4.2, ca sĩ này còn trực tiếp xuống đường đứng phát khẩu trang. Hành động này, được BĐ Vĩnh Khang (Đà Nẵng) khen ngợi: “Đó là thái độ tích cực và rất nên làm của những người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng!”. Nói về người nổi tiếng, nhiều BĐ cũng phê phán việc một số nghệ sĩ đã có những phát ngôn không đúng sự thật, làm ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng, và đề nghị cơ quan chức năng xử phạt nghiêm.

Bác sĩ Chợ Rẫy hướng dẫn cách đeo khẩu trang y tế chuẩn để phòng virus corona

Đến cùng góp sức phòng ngừa dịch bệnh

Nhiều người khác, trong ngành nghề của mình, cũng góp sức cùng mọi người phòng ngừa dịch bệnh. Bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Nội tổng quát 2, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cùng đồng nghiệp, đã vẽ ra một sơ đồ với các biện pháp phòng bệnh do vi rút Corona (nCoV) rất đơn giản, dễ nhớ. Nhiều BĐ đã khen ngợi và chia sẻ tấm ảnh sơ đồ này như một cách phòng dịch.
Ông Phạm Ngọc Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Nhật (TP.HCM), đã có bức thư cảm động gửi học sinh, nhắn nhủ các em chỉ nên mua khẩu trang đủ dùng, nếu mắc bệnh hoặc nghi ngờ bệnh thì nên thăm khám tại các cơ sở y tế. TS Phạm Văn Việt (33 tuổi), Phó trưởng khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, đã sáng chế ra dung dịch sát khuẩn và tặng hàng ngàn chai cho người dân phòng vi rút Corona… Hay mới đây, ngày 4.2, Báo Thanh Niên phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM phát hành miễn phí đến tất cả các trường học cuốn Cẩm nang phòng chống vi rút Corona để hướng dẫn học sinh việc phòng ngừa nCoV.
Rất nhiều BĐ đã khen ngợi những hành động trên, trong đó các BĐ Phạm Bá Linh (Nam Định), Nhàn Bùi (Thừa Thiên-Huế)… “mong rằng những hành động đẹp này sẽ được nhân rộng mọi nơi”.

Hành trình cẩm nang phòng chống virus corona của Báo Thanh Niên đến trường học

“Đây là một cử chỉ đẹp, một tấm lòng vàng, thật đáng quý trong thời điểm căng thẳng của dịch bệnh Corona. Rất đáng được biểu dương và học hỏi”.
Khôi Võ Nguyên (Tiền Giang)
“Đúng là người Việt Nam, thể hiện văn hóa với câu "thương người như thể thương thân".
Huynh Thanh Vung (Phú Thọ)
“Tôi biết đến Cẩm nang mùa thi hằng năm của Báo Thanh Niên, rất hay và thiết thực. Nay lại biết Báo Thanh Niên phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM phát hành miễn phí đến tất cả các trường học Cẩm nang phòng chống vi rút Corona gây dịch viêm phổi cấp, thật ý nghĩa và cảm động. Chúc báo tiếp tục đồng hành với bạn đọc trên mọi nẻo đường”.
Nguyễn Văn Thanh (TP.HCM)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.