Tình hình Covid-19 hôm nay 20.2: Hà Nội vượt mốc 5.000 ca, 20 tỉnh thành ghi nhận trên 1.000 ca

20/02/2022 19:17 GMT+7

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay: Hà Nội tiếp tục có số ca mắc cao nhất trong ngày, với 5.102 ca; có đến 20 tỉnh thành ghi nhận trên 1.000 ca mắc mới trong ngày.

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Có 47.192 ca mắc Covid-19 trên cả nước. Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 16 giờ ngày hôm qua 19.2 đến 16 giờ hôm nay, cả nước ghi nhận 47.200 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 47.192 ca ghi nhận trong nước (tăng 5.224 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố. Trong số mắc mới có 33.851 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận trên 1.000 ca bệnh: Hà Nội 5.102 ca, Bắc Ninh 2.360 ca, Phú Thọ 1.981 ca, Quảng Ninh 1.980 ca, Thái Nguyên 1.838 ca, Hòa Bình 1.797 ca, Nam Định 1.754 ca, Hải Phòng 1.698 ca, Vĩnh Phúc 1.692 ca, Ninh Bình 1.556 ca, Bắc Giang 1.500 ca, Nghệ An 1.467 ca, Lào Cai 1.360 ca, Hải Dương 1.316 ca, Hà Tĩnh 1.294 ca, Yên Bái 1.275 ca, Thanh Hóa 1.220 ca, Bình Định 1.019 ca, Thái Bình 1.015 ca, Sơn La 1.007 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Khánh Hòa giảm 106 ca, Quảng Trị giảm 103 ca, Bình Phước giảm 79 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Tĩnh tăng 1.294 ca, Bắc Giang tăng 458 ca, Phú Thọ tăng 414 ca. Theo công bố của các sở y tế, hôm nay có 13.414 bệnh nhân khỏi bệnh. Trong 24 giờ qua ghi nhận 78 bệnh nhân tử vong tại các tỉnh, thành. Trong đó, Đà Nẵng và Nghệ An mỗi nơi ghi nhận 7 ca; Kiên Giang 5 ca; Ninh Bình 5 ca trong 2 ngày; Bình Định và Quảng Bình mỗi nơi ghi nhận 4 ca...

TP.HCM tiếp tục giám sát ca mắc biến thể Omicron

ngọc dương

TP.HCM phát hiện thêm 17 ca nhiễm biến thể Omicron. Tối 20.2, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, trong ngày 20.2, TP.HCM phát hiện 17 ca mắc Covid-19 thuộc biến thể Omicron sau khi giải trình tự gien, tất cả đều nhập cảnh. Như vậy, đến nay, TP.HCM phát hiện tổng cộng 183 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 172 ca nhập cảnh và 11 ca mắc biến thể Omicron ở cộng đồng.

Trước đó, từ cuối tháng 12.2021 đến 11.2.2022, hoạt động giám sát biến thể Omicron được tiến hành liên tục và chặt chẽ. Ngành y tế TPHCM đã thực hiện giám sát 8.162 người nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, 526 người nhập cảnh đường bộ và đường thủy. Ngành y tế TP.HCM tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo các kịch bản trong thế trận phòng chống Omicron, giám sát các khu vực có gia tăng ca mắc mới, truy vết, cách ly hạn chế nguồn lây.

Tử vong ở TP.HCM về 0, ca mắc mới tăng gấp 3 lần. Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), ghi nhận của hệ thống giám sát dịch bệnh Covid-19, từ ngày 12 - 18.2, số ca mắc mới tại TP.HCM là 2.934 ca, tăng gấp 3 lần so với 7 ngày trước (ngày 5 - 11.2). Tuy nhiên số bệnh nặng vẫn đang giảm và số ca mắc Covid-19 tử vong vẫn đang ở mức thấp. Ngày 19.2, TP.HCM ghi nhận 2 ca tử vong nhưng là bệnh nhân từ tỉnh thành khác chuyển đến TP.HCM để điều trị. Theo HCDC, hiện tượng số ca mắc mới tăng ở cả 22/22 quận, huyện và TP.Thủ Đức đã được dự báo trước khi thành phố khôi phục trở lại các hoạt động lao động sản xuất, học tập cũng như các sinh hoạt xã hội.

HCDC cho biết, nghiên cứu trên thế giới, sự lưu hành đồng thời cả 2 biến chủng Delta và Omicron sẽ làm cho số ca mắc mới tăng nhanh chóng, và theo đó là số ca nhập viện và bệnh nặng cũng có thể gia tăng. Những biện pháp dự phòng không dùng thuốc như 5K và tiêm chủng vẫn là những biện pháp được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng nhằm làm chậm lại tốc độ lây lan của dịch. Sở Y tế đã chỉ đạo HCDC phối hợp với các trung tâm y tế quận, huyện và TP.Thủ Đức để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại cộng đồng, trường học. Theo đó, hướng dẫn các cơ sở giáo dục vệ sinh khử khuẩn các lớp học, điều tra dịch tễ, theo dõi sức khỏe các trường hợp F1 để phát hiện sớm F0, hạn chế thấp nhất sự lây lan dịch Covid-19. Lấy mẫu ngẫu nhiên nhóm ca bệnh để giải trình tự gien. Xét nghiệm cho toàn bộ F1, theo dõi sức khỏe theo quy định.

Ca mắc Covid-19 trong ngày cao kỷ lục, Đắk Lắk mở rộng điều trị F0 tại nhà. Ngày 20.2, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh ghi nhận 749 trường hợp dương tính với Covid-19 trong ngày hôm qua (19.2). Đây được xem là số ca nhiễm cao nhất trong một ngày từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh này. Trong đó, có đến 530 trường hợp trong cộng đồng, 205 trường hợp cách ly tại nhà, 2 trường hợp ở khu cách ly tập trung và 12 trường hợp ghi nhận qua sàng lọc. Như vậy, tính đến ngày 19.2, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 21.449 trường hợp mắc Covid-19, trong đó đang điều trị 4.571 trường hợp, 98 trường hợp tử vong và 16.830 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản chỉ đạo Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại địa phương, triển khai quyết liệt việc cách ly F1 tại nhà và mở rộng thực hiện điều trị bệnh nhân Covid-19 triệu chứng nhẹ tại nhà. Đồng thời chỉ đạo các bệnh viện và trung tâm y tế huyện triển khai thực hiện mô hình cơ sở y tế tách đôi “vừa điều trị thường quy, vừa điều trị bệnh nhân Covid-19” theo hướng dẫn của ngành y tế, giảm tối đa các trường hợp tử vong; hạn chế việc chuyển bệnh nhân lên các cơ sở điều trị tuyến tỉnh (trừ những trường hợp diễn tiến nặng phải chuyển tuyến)...

TP.Buôn Ma Thuột chỉ đạo khẩn dừng dạy học trực tiếp từ mầm non đến lớp 6. Ngày 20.2, UBND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ban hành công văn hỏa tốc về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong các trường học trên địa bàn thành phố. Theo UBND TP.Buôn Ma Thuột, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp, liên tiếp những ngày gần đây số ca nhiễm tăng cao, đặc biệt trong ngày 19.2 có đến 378 ca. Khi triển khai hoạt động dạy học trực tiếp từ ngày 7.2 đến ngày 19.2, toàn thành phố có 43 giáo viên (trong đó: mầm non 15, tiểu học 20 và THCS 8 giáo viên) và 425 học sinh (trong đó: mầm non 40, tiểu học 261, THCS 124 em) dương tính với Covid-19.

Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vắc xin từ mũi 2 đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên của các trường học đạt 99,54%; tỷ lệ học sinh từ 12 tuổi trở lên tiêm vắc xin mũi 2 đạt 97%. Còn đối tượng học sinh mầm non, tiểu học và khối lớp 6 chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và tiếp tục hoạt động dạy học trực tiếp, UBND TP.Buôn Ma Thuột chỉ đạo tạm dừng dạy học trực tiếp đối với bậc mầm non, tiểu học và lớp 6 trên địa bàn thành phố từ ngày 21.2 cho đến khi có thông báo mới. Giao Phòng GD-ĐT triển khai phương án dạy học trực tuyến đối với bậc học tiểu học và lớp 6.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, học sinh mắc Covid-19 tăng cao, Quảng Ninh tổ chức dạy học linh hoạt. Liên tục trong những 3 ngày qua, Quảng Ninh lọt "top 3" địa phương có số mắc Covid-19 cao trên cả nước; trung bình hơn 2.000 ca/ngày. Đáng chú ý, số lượng trẻ em dương tính với SARS-CoV-2 tăng mạnh, với hơn 2.000 em. Mặc dù diễn biến của dịch phức tạp nhưng ngành giáo dục Quảng Ninh vẫn tổ chức đưa trẻ đến trường dạy học trực tiếp, với phương châm “thích ứng linh hoạt, an toàn phòng chống dịch”. Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh khẳng định địa phương này linh hoạt trong hình thức giảng dạy tại các cơ sở giáo dục. Nhiều trường học trong tỉnh đã cho học sinh kết hợp học trực tiếp và trực tuyến hoặc chuyển hẳn sang học trực tuyến tùy theo nguyện vọng của phụ huynh, cũng như tình hình dịch mỗi nơi. Cũng theo Sở GD-ĐT Quảng Ninh, địa phương này đã thành lập được gần 500 nhóm Zalo để quản lý F0; với số lượng hơn 2.000 người. Các nhóm Zalo F0 được thành lập ở các trường để nắm tình hình sức khỏe của giáo viên, học sinh bị dương tính với SARS-CoV-2; tình hình học tập của học sinh trong thời gian cách ly điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.