Tình hình tệ nạn ở TP.HCM còn nhiều phức tạp

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
02/03/2024 06:48 GMT+7

Theo báo cáo, tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn TP.HCM còn nhiều phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Chiều 1.3, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm và sơ kết 1 năm thực hiện Hướng dẫn 9908 năm 2022 của Sở LĐ-TB-XH và Công an TP.HCM về công tác lập hồ sơ, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

Theo báo cáo tại hội nghị, tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn TP.HCM còn nhiều phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. TP.HCM vừa là địa bàn tiêu thụ ma túy, vừa là nơi tội phạm ma túy lợi dụng ẩn náu để hoạt động phạm tội. Năm 2023, số vụ phát hiện và khám phá tăng 955 vụ (chiếm tỷ lệ 73,8%); tăng 858 đối tượng (chiếm tỷ lệ 21,06%) so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, tệ nạn mại dâm biểu hiện dưới nhiều hình thức trá hình. Theo số liệu thống kê, hiện TP.HCM có hơn 4.500 cơ sở kinh doanh dịch vụ với hơn 10.000 nhân viên, tiếp viên làm việc. Trong đó, có 280 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, lưu trú đang có nghi vấn về tội phạm và tệ nạn ma túy. Các loại tội phạm hiện lợi dụng không gian mạng để phạm tội mua bán, tổ chức, chứa chấp, dụ dỗ, lôi kéo các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức hoạt động mại dâm. Ngoài ra, TP.HCM còn 17 điểm, tụ điểm, tuyến đường công cộng và có khoảng 66 đối tượng nghi vấn hoạt động mại dâm đứng đường hoặc dùng xe gắn máy chạy theo chèo kéo khách mua dâm.

Xem nhanh 12h ngày 2.3: Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý vụ học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn

Về tình hình phòng, chống HIV/AIDS, từ năm 1990 khi TP.HCM có ca nhiễm HIV đầu tiên, đến nay đã phát hiện hơn 86.000 người nhiễm HIV. Trong đó, có hơn 14.000 người tử vong; số người còn sống và quản lý được là hơn 51.000 trường hợp; số bệnh nhân còn lại đã chuyển điều trị đi tỉnh khác, mất dấu, bỏ trị và rời đi nơi khác. Số trường hợp mới phát hiện nhiễm HIV tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi từ 23 - 39 tuổi, chiếm 60,2% và 20,1% trường hợp có độ tuổi từ 16 - 22 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.