Tình hình sức khỏe 4 bệnh nhi bị bỏng nặng trong vụ cháy nhà ở Tây Ninh

31/08/2023 18:07 GMT+7

Bốn bệnh nhi T.M.K (7 tuổi), T.M.K (5 tuổi), T.M.K. (3 tuổi) và T.M.K (1 tuổi) cùng ngụ thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh đang được theo dõi điều trị tại khoa Bỏng-Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) sau vụ cháy nhà.

Chiều 31.8, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Phước Tân, Trưởng khoa Bỏng-Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết hiện bé T.M.K (7 tuổi) được xác định bỏng độ 2, diện tích bỏng 10%. Bé T.M.K (5 tuổi) bỏng độ 2, diện tích bỏng 20%. Bé T.M.K (1 tuổi) bỏng độ 2, diện tích bỏng 18%. Bé T.M.K (3 tuổi) bỏng độ 2, diện tích bỏng lên đến 40%.

Cháy nhà: 4 chị em đang coi ngồi điện thoại bị bỏng từ độ 2 - Ảnh 1.

Một bé trong vụ cháy đang được điều trị

N.T

Cả 4 bé đều tỉnh, thở khí trời, được thay băng chăm sóc vết bỏng thường xuyên. Đối với bé T.M.K (3 tuổi) có diện tích bỏng lớn, nhân viên y tế đang theo dõi sát tình trạng, tránh để vết bỏng hoại tử phải cắt lọc.

Chị H.M.T., mẹ của các nạn nhân, cho biết sự cố xảy ra vào ngày 29.8. Trong khi chị đang chở chồng đến chỗ làm, cách nhà khoảng 10 phút chạy xe máy, chị nghe hàng xóm báo tin có vụ cháy nên cả hai lập tức trở về nhà. Khi quay về nhà thì các bé đã được hàng xóm lao vào cứu và đưa đến bệnh viện trên địa bàn. 

Sau đó, do nhận thấy có bệnh nhi trở nặng nên bệnh viện tuyến dưới đã chuyển 4 bé lên Bệnh viện Nhi đồng 2 vào chiều 30.8. 

Hiện các mạnh thường quân đang chung lo, chia sẻ, giúp gia đình an tâm điều trị cho các bé.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.