Tình hình ở Kharkov: Nga bao vây tứ phía hay bị lực lượng Ukraine đẩy lùi?

Khánh An
Khánh An
27/02/2022 19:58 GMT+7

Giới chức Ukraine khẳng định thành phố Kharkov “hoàn toàn sạch bóng quân thù” sau khi Nga tiến quân đến vào sáng 27.2, trong khi có thông tin Nga vẫn tiếp tục bao vây tứ phía.

Một tòa nhà bị trúng rốc két ở Kharkov khiến một phụ nữ thiệt mạng vào ngày 26.2

afp

Thống đốc Oleg Sinegubov của vùng Kharkov (Ukraine) cho hay các lực lượng của Ukraine vẫn duy trì kiểm soát hoàn toàn đối với thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ 2 trên cả nước, sau khi quân đội Nga tiến đến vào sáng 27.2.

“Lực lượng vũ trang, cảnh sát và lực lượng phòng vệ đang làm việc và thành phố hoàn toàn sạch bóng quân thù”, ông viết trên Facebook vào chiều cùng ngày (giờ địa phương).

Theo tạp chí Newsweek, nhiều đoạn phim đăng trên mạng xã hội cho thấy xe cộ và nhiều nhóm nhỏ binh sĩ Nga di chuyển trong thành phố. Những đoạn phim khác cho thấy tiếng súng vang lên trên đường phố ở Kharkov và binh sĩ Ukraine xem xét một xe quân sự Nga bị trúng đạn bỏ lại trên đường.

Quân Nga lọt vào Kharkiv, có nổ lớn ở thủ đô Ukraine

Trợ lý Anton Herashchenko của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cũng đăng các đoạn phim trên mạng xã hội cho thấy một số xe quân sự hạng nhẹ di chuyển trên đường và một xe tăng bốc cháy.

Theo ông, một nhóm binh sĩ Nga đã đầu hàng ở Kharkov. “Một người Nga thông minh là một người Nga bị bắt giữ”, ông viết. Phía Nga chưa bình luận về thông tin này.

Thi thể một binh sĩ Nga cạnh xe quân sự bị thiệt hại tại Kharkov

afp

Trước đó, nhiều tên lửa phóng đến thành phố Kharkov trong đêm. Dịch vụ Khẩn cấp quốc gia Ukraine cho hay một quả rốc két phóng trúng tòa nhà chung cư 9 tầng trong đêm, khiến một phụ nữ sống ở tầng 5 thiệt mạng.

Khoảng 60 người nấp dưới tầng hầm đã tránh được thương vong, theo giới chức địa phương. Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay quân đội Nga đã cho nổ một ống dẫn gas ở Kharkov.

Theo phóng viên Hoda Abdel-Hamid của Đài Al Jazeera, thành phố hiện đang bị bao vây tứ phía bởi quân đội Nga và hoàn cảnh cũng rất khó khăn đối với người dân khi tìm cách lánh nạn.

Ảnh vệ tinh cho thấy một khu vực bị pháo kích ở ngoại ô Kharkov

reuters

Kharkov nằm ở đông bắc Ukraine, gần các vùng Luhansk và Donetsk và cách thủ đô Kiev hơn 400 km.

“Nhiều người sống ở đây là người gốc Nga và đó là thành phố từng ủng hộ Nga. Có nhiều mối liên hệ gia đình và làm ăn giữa 2 bên. Tôi nghĩ người Nga rất ngạc nhiên khi thấy thành phố này đứng lên chống lại khi họ tiến đến”, theo bà Abdel-Hamid.

Sơ tán ở Ukraine: gửi con cho người lạ đưa qua biên giới

Theo bà, các lực lượng Nga đã nhắm đến Kharkov từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24.2. “Họ muốn dùng Kharkov làm căn cứ hậu phương và có thể tiến xuống Dnipro ở phía nam”, bà nhận định.

Do tình hình vẫn diễn biến phức tạp, khó lường và có nhiều thông tin trái chiều được hai bên đưa ra liên quan tình hình thực địa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.