Tình hình nhân đạo nguy cấp ở Haiti

Khánh Như
Khánh Như
17/03/2024 20:50 GMT+7

Việc các băng nhóm ở Haiti cướp phá các chuyến hàng chở viện trợ cho sản phụ và trẻ sơ sinh đã làm dấy lên mối lo ngại về sự sụp đổ của hệ thống y tế nước này.

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) hôm nay 17.3 cho biết một container chở những vật dụng cần thiết cho trẻ sơ sinh và sản phụ, bao gồm máy hồi sức và các vật dụng quan trọng khác, đã bị cướp ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti.

Các vụ cướp phá xảy ra trong bối cảnh bạo lực băng nhóm đang lan rộng, làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng ở Haiti, đài CNN đưa tin.

Theo UNICEF, ngoài đồ dùng cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, container bị cướp còn chứa các thiết bị giáo dục và nhiều vật dụng cần thiết khác. Cơ quan này cho biết thêm rằng có hơn 260 container chở hàng nhân đạo vẫn đang bị kẹt lại tại cảng do các nhóm vũ trang kiểm soát.

Ông Bruno Maes, đại diện UNICEF tại Haiti, cảnh báo hành vi trộm cắp nêu trên "xảy ra vào thời điểm quan trọng khi trẻ em cần chúng nhất". 

Tình hình nhân đạo nguy cấp ở Haiti- Ảnh 1.

Người dân Haiti dùng xô để lấy nước sinh hoạt

REUTERS

"Việc tước đi nguồn cung y tế quan trọng trong bối cảnh hệ thống chăm sóc sức khỏe đang sụp đổ là vi phạm quyền của trẻ em", ông Maes nói thêm.

Kể từ tháng 1, bạo lực ở Haiti đã đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã yếu ớt đến bờ vực sụp đổ. Theo UNICEF, 3 trong số 4 phụ nữ và trẻ em ở Port-au-Prince không được tiếp cận với dinh dưỡng và khám sức khỏe cơ bản.

Thủ đô Haiti hiện chỉ có 2 cơ sở phẫu thuật chức năng. Trong khi đó, 6 trong số 10 bệnh viện trên cả nước không thể hoạt động do thiếu điện, nhiên liệu và vật tư y tế.

Trước đó vào ngày 16.3, đại sứ quán Mỹ cho biết nước này đang tổ chức một chuyến bay để sơ tán công dân khỏi Haiti. Chuyến bay khẩn cấp sẽ khởi hành từ Cap-Haitien, thành phố lớn thứ hai của quốc gia vùng Caribe, vì sân bay chính ở thủ đô Port-au-Prince vẫn đóng cửa do tình trạng bất ổn, AFP đưa tin.

Không có thông tin về thời điểm diễn ra cuộc sơ tán, cũng như số công dân Mỹ được đưa khỏi Haiti.

Một số quốc gia khác và Liên minh châu Âu (EU) trước đó đã rút nhân viên ngoại giao về nước để đảm bảo an toàn. Liên Hiệp Quốc cũng cho biết họ đang sơ tán những nhân viên không thiết yếu.

Trong diễn biến khác, cảnh sát Haiti hôm 16.3 đã tịch thu súng và dỡ bỏ rào chắn tại một khu phố ở Port-au-Prince do thủ lĩnh băng nhóm khét tiếng Jimmy "Barbecue" Cherizier kiểm soát.

Theo phía cảnh sát, các sĩ quan đã đấu súng với những người đàn ông có vũ trang trong băng nhóm của thủ lĩnh Cherizier, thu giữ súng và phong tỏa các con đường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.