Tình hình Myanmar: bé gái 7 tuổi trúng đạn tử vong

Khánh An
Khánh An
24/03/2021 09:44 GMT+7

Bé gái 7 tuổi trở thành nạn nhân nhỏ nhất ở Myanmar, sau khi quân đội tiến hành chính biến để nắm quyền từ ngày 1.2.

Hãng Reuters ngày 24.3 dẫn nguồn từ một dịch vụ mai táng ở Mandalay (Myanmar) cho hay một bé gái 7 tuổi đã trúng đạn và tử vong khi lực lượng an ninh nổ súng tại một vùng ven thành phố.
Truyền thông địa phương đưa tin lực lượng an ninh nổ súng nhằm vào người cha, nhưng đạn trúng bé gái đang ngồi trong lòng ông.

Bé Khin Myo Chit được đưa đến bệnh viện nhưng đã không qua khỏi

Ảnh chụp màn hình Myanmar-Now

Bé gái tên Khin Myo Chit được một nhóm cứu hộ đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Đài BBC dẫn thông tin từ người nhà cho hay anh trai 19 tuổi của bé đã bị bắt.
Nhiều người biểu tình tổ chức các buổi đốt nến cầu nguyện suốt đêm tại nhiều nơi như Yangon và Thahton (bang Mon). Những nhà hoạt động có kế hoạch tiếp tục biểu tình phản đối chính quyền quân sự, kêu gọi các cơ sở kinh doanh đóng cửa và người dân ở nhà.

Người biểu tình Myanmar "đình công im lặng" sau cái chết của bé gái 7 tuổi

Thay vì biểu tình và trốn chạy lực lượng an ninh trên đường, những người biểu tình tại Myanmar đang muốn thay đổi phương thức. “Không ai đi ra ngoài, không mở cửa hàng, không làm việc”, theo một người biểu tình.
Truyền thông và mạng xã hội cho thấy nhiều cơ sở, dịch vụ kinh doanh từ xe ôm cho đến nhà thuốc sẽ đóng cửa. Chính quyền quân sự Myanmar hiện đang đối diện sự chỉ trích sau khi tiến hành chính biến nắm quyền từ ngày 1.2 và đối phó làn sóng biểu tình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.