Tình hình dịch Covid-19 ngày 12.7: Thêm 2.383 ca mắc Covid-19 tại 27 tỉnh, thành

Liên Châu
Liên Châu
12/07/2021 19:57 GMT+7

Tối nay, 12.7, Bộ Y tế thông báo 609 ca mắc Covid-19 mới, trong đó, 603 ca trong nước, riêng TP.HM 341 ca. Hôm nay, Việt Nam có 2.383 ca mắc mới tại 27 tỉnh, thành.

Theo thông báo tối nay của Bộ Y tế, có 609 ca mắc Covid-19 mới, trong đó, 6 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Bình Định.

603 ca mắc do lây nhiễm trong nước, ghi nhận tại TP.HCM 341 ca (37 ca đang điều tra dịch tễ); Bình Dương 128 ca (20 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM và 42 ca đang điều tra dịch tễ); Khánh Hòa 31 ca; Tiền Giang 26 ca; Phú Yên 17 ca; Đà Nẵng 14 ca; Trà Vinh và Hậu Giang mỗi nơi 8 ca; Quảng Ngãi 7 ca; Sóc Trăng và Bắc Ninh mỗi tỉnh 4 ca; An Giang và Hà Nội mỗi nơi 3 ca; Thanh Hóa , Đồng Tháp, Nam Định, Bình Phước mỗi tỉnh 2 ca và Đắk Nông 1 ca.

520/603 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tối 12.7: Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại Đồng Tháp

609 ca mắc mới ghi nhận từ 12 giờ 30 đến 19 giờ hôm nay là các bệnh nhân Covid-19 thứ 31.591 - 32.199 tại Việt Nam.

Trong số 603 ca ghi nhận trong nước, 17 ca tại Phú Yên là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

 2 ca tại Thanh Hóa gồm 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Đồng Nai và 1 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM.

 Ca bệnh tại Đắk Nông (nữ, 55 tuổi, địa chỉ tại H.Đắk R’ Lấp, Đắk Nông) có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế.

 8 ca tại Trà Vinh gồm 1 ca là F1 của bệnh nhân 17734, 5 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM và 1 ca có tiền sử đi về từ Long An.  

31 ca tại Khánh Hòa liên quan đến bệnh nhân 17725, trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Thêm 3 bệnh nhân Covid-19 tử vong ở Phú Yên

Trong 14 ca ghi nhận tại TP.Đà Nẵng, 10 ca là các trường hợp F1, 4 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM.

7 ca  tại Quảng Ngãi là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

2 ca tại Đồng Tháp gồm 1 ca là F1 của bệnh nhân 27422 và 1 ca đang điều tra dịch tễ.

4 ca tại Bắc Ninh là các trường hợp F1, đã được cách ly.

3 ca tại An Giang có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế.

3 ca tại Hà Nội là các trường hợp F1, đã được cách ly.

2 ca tại Nam Định có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế.

4 ca tại Sóc Trăng gồm 3 ca có tiền sử về từ TP.HCM và 1 ca là F1 của bệnh nhân 29104.

Trong 8 ca tại Hậu Giang, 7 ca là các trường hợp F1 và 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương.

2 ca tại Bình Phước là các trường hợp F1, đã được cách ly.  

26 ca tại Tiền Giang gồm 20 ca là các trường hợp F1, 3 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM và 3 ca đang điều tra dịch tễ.

Trong 128 ca tại Bình Dương, 66 ca là các trường hợp F1, 20 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM và 42 ca đang điều tra dịch tễ.

341 ca tại TP.HCM gồm 304 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 37 ca đang điều tra dịch tễ.

Trong ngày 12.7, Việt Nam ghi nhận 2.383 ca mắc mới. Trong đó, 16 ca nhập cảnh, 2.367 ca mắc do lây nhiễm trong nước, riêng tại TP.HCM có 1.764 ca.

Bản tin Covid-19 ngày 12.7: Cả nước thêm 2.383 ca Covid-19, TP.HCM ghi nhận số bệnh nhân "kỷ lục"


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.