Tình hình dịch bệnh Covid-19 mới nhất tại TP.HCM ngày 17.1

Duy Tính
Duy Tính
17/01/2023 13:13 GMT+7

Lần đầu tiên kể từ đợt dịch lần thứ 4 năm 2021, TP.HCM không có ca nhập viện vì Covid-19.

Theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế TP.HCM, ngày 16.1, TP.HCM chỉ có 1 ca mắc Covid-19 được báo cáo, nhưng không có ca nhập viện.

Các bệnh viện tại TP.HCM hiện chỉ đang điều trị 28 ca mắc Covid-19. Trong số đó có 10 ca cần hỗ trợ hô hấp, 5 ca thở máy. TP.HCM hiện có 16 ca cách ly tại nhà.

Diễn tập tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 nặng ngày 17.1

DUY TÍNH

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM đang được kiểm soát tốt, nhưng những biến chủng mới của Omicron có thể xuất hiện bất cứ lúc nào dịp nghỉ tết và lây lan nhanh. Chính vì vậy, TP.HCM đã chuẩn bị sẵn sàng thuốc men, trang thiết bị và nhân vật lực.

Cụ thể, trong sáng 17.1, Sở Y tế TP.HCM tổ chức diễn tập tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 sau 24 giờ tái lập hoạt động Bệnh viện dã chiến số 13 (9A-B Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh). Đây là buổi diễn tập chuẩn bị nhân vật lực cho 100 giường hồi sức bệnh nhân nặng trong tổng số 1.800 giường bệnh tại Bệnh viện dã chiến số 13, cũng như sự sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.

Diễn tập chụp X-quang tại giường bệnh nhân Covid-19 nặng

DUY TÍNH

“Sở Y tế TP.HCM kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 13 nhằm đảm bảo luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử trí hiệu quả người bệnh nặng, hạn chế đến mức thấp nhất số ca tử vong do Covid-19”, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thông tin.

Ô xy nén dùng cho máy thở tại Bệnh viện dã chiến số 13

DUY TÍNH

Ô xy bình cũng sẵn sàng

DUY TÍNH

Buổi diễn tập gồm 3 hoạt động: tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 nặng từ tuyến trước chuyển đến; Bệnh viện dã chiến số 13 hội chẩn chuyên môn ca bệnh nặng cùng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và báo cáo tình hình cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM; tiếp nhận lực lượng hỗ trợ của các bệnh viện đến chi viện.

Bệnh viện dã chiến số 13 hội chẩn chuyên môn cùng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới

DUY TÍNH

“TP.HCM luôn trong tình trạng nguy cơ cao các biến chủng mới xâm nhập trong dịp nghỉ lễ, tết. Không chủ quan các biến chủng mới sẽ hiền. TP.HCM giữ lại Bệnh viện dã chiến số 13 vì nếu không may xảy ra dịch bệnh diễn biến bất thường”, người đứng đầu ngành y tế TP.HCM nói.

Khi được điều động khẩn cấp, y bác sĩ Bệnh viện Q.7, Bệnh viện H.Bình Chánh, Bệnh viện Nhi đồng TP sẽ chi viện cho Bệnh viện dã chiến số 13, tổng cộng 30 người nhanh chóng có mặt

DUY TÍNH

Cũng theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, sau một thời gian dừng hoạt động, cơ sở vật chất Bệnh viện dã chiến số 13 có dấu hiệu xuống cấp, việc diễn tập nhằm chủ động mọi tình huống khi có tình trạng khẩn cấp.

Diễn tập cấp cứu bệnh nhân Covid-19 nặng

DUY TÍNH

Bên cạnh chủ động trong điều trị, lãnh đạo ngành y tế TP.HCM kêu gọi cộng đồng tiêm vắc xin Covid-19 nhằm tăng cường miễn dịch cộng đồng, kiểm soát tốt dịch bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.