Tình hình Covid-19 tại TP.HCM ngày 11.8: Bệnh nhân mới về từ đảo Guam

Duy Tính
Duy Tính
11/08/2020 11:07 GMT+7

Tình hình Covid-19 tại TP.HCM ngày 11.8: Bệnh nhân 847 nhiễm Covid-19 là bệnh nhân thứ 71 tại TP.HCM. Người này đi từ đảo Guam (Mỹ) đến Tân Sơn Nhất ngày 4.8, đã được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh.

Tình hình Covid-19 tại TP.HCM ngày 11.8, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thì TP.HCM vừa có ca nhiễm Covid-19 mới. Đó là nam bệnh nhân 847 (44 tuổi).

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 11.8: Không có ca mắc mới, nhiều bệnh nhân đã âm tính

Ngày 4.8, nam bệnh nhân 847 (người Việt Nam) từ đảo Guam (Mỹ) đi trên chuyến bay OAE423 nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).
Bệnh nhân 847 được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm mẫu lần 2 ngày 9.8 khẳng định là dương tính với SARS- CoV-2. Hiện tại bệnh nhân 847 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Kiểm tra khách sạn cách ly chuyên gia có trả phí.

Sở Y tế TP.HCM vừa tiến hành kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khách sạn Holiday Inn, Repulic Plaza, IBIS Sài Gòn Airport. Đây là các khách sạn được chọn là nơi làm nơi cách ly tập trung có trả phí trên địa bàn Q.Tân Bình.
Vào thời điểm kiểm tra, có 45 người là chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, thành viên tổ bay hiện đang được sắp xếp cách ly tại khách sạn Holiday Inn và Repulic Plaza.
Hai khách sạn trên đã thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, có phân công nhân sự vệ sinh khử khuẩn, có trang bị dung dịch khử khuẩn tại các thang máy, có lối đi riêng dành cho tổ bay, người được cách ly...
Qua giám sát, đoàn kiểm tra lưu ý như việc sắp xếp các tầng, các phòng dùng cách ly là chưa đúng theo hướng dẫn của ngành y tế. Một số nhân viên còn lúng túng trong việc mặc đồ bảo hộ chống dịch.
Lãnh đạo Sở Y tế đế nghị Trung tâm y tế Q.Tân Bình hỗ trợ các khách sạn tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh khử khuẩn, sử dụng hóa chất khử khuẩn theo hướng dẫn của ngành y tế để phòng chống Covid-19.

Bản tin Covid-19 ngày 10.8: Ngăn dịch bệnh 'bùng nổ' diện rộng

Như vậy, từ đầu mùa dịch đến nay, TP.HCM đã có 71 bệnh nhân mắc Covid-19. Trong số này đã có 61 bệnh nhân xuất viện, 10 bệnh nhân mắc mới vẫn đang tiếp tục điều trị.
Đến này, đã có 51.664 người rời khỏi Đà Nẵng từ ngày 1 đến 28.7 đang sinh sống tại TP.HCM khai báo y tế.
Trong số này đã có 47.247 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, trong đó 45.390 mẫu có kết quả âm tính Covid-19, 6 người dương tính (đã công bố), các mẫu còn lại đang đợi kết quả.
Như vậy, tình hình Covid-19 đến ngày 11.8, hiện TP.HCM đã có 1.116 người đang được cách ly tập trung và 6.734 người đang được cách ly, theo dõi tại nhà, nơi cư trú.

TP.HCM còn hơn 7.800 người cách ly theo dõi Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.