Tình hình Covid-19 tại Đà Nẵng sáng 17.8: Lấy 1.459 mẫu xét nghiệm khu vực kiệt 160 Trần Cao Vân

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
17/08/2020 11:38 GMT+7

Tình hình Covid -19 tại Đà Nẵng , Ngành y tế đã lấy mẫu đối với 1.459 người dân sinh sống xung quanh đám tang tại kiệt (ngõ, hẻm) 160 Trần Cao Vân (P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) - nơi ghi nhận có 3 ca nhiễm Covid-19 là người một nhà.

Tình hình Covid-19 tại Đà Nẵng, trong sáng 17.8, ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê (Đà Nẵng), cho biết sau khi có kết quả xét nghiệm đối với 1.459 người dân sinh sống khu vực kiệt 160 Trần Cao Vân (P.Tam Thuận), địa phương sẽ tiếp tục có những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch Covid-19 tại khu vực này.

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam sáng 17.8: Thêm 2 ca mắc ở Hải Dương, Quảng Nam

Như Thanh Niên đã thông tin, vào ngày 15.8, tại kiệt 160 Trần Cao Vân, ngành chức năng phát hiện 3 trường hợp trong một gia đình (tổ chức xong đám tang hôm 14.8 cho cụ bà N.T.L), gồm: N.T.H (52 tuổi, BN 937); N.V.L (34 tuổi, BN 938) và N.T.T (66 tuổi, BN 939) nhiễm Covid-19.
Cụ L. là BN nằm điều trị tại BV Đà Nẵng từ ngày 10 – 19.7. Thực hiện chủ trương xét nghiệm cho những người có liên quan đến BV Đà Nẵng, ngày 11.8, qua rà soát, Q.Thanh Khê đưa bà L. vào danh sách tuy nhiên chưa kịp lấy mẫu thì đến ngày 12.8, bà L. mất.
Theo Chủ tịch UBND Q.Thanh Khê Hồ Thuyên, vào chiều 15.8, sau khi có thông tin, địa phương đã cho rà soát nhanh và có con số khoảng 200 người có liên quan đến đám tang.
“Tuy nhiên, qua rà soát cụ thể tại số tang của gia đình, có khoảng 76 người đến dự đám tang. Trong đó có 29 người ở các quận, huyện khác nên địa phương đã gửi danh sách để rà soát. Đến hôm qua (16.8), số người này đã được đưa đi cách ly tập trung”, ông Thuyên nói: “25 người là người nhà tổ chức đám tang và 11 người khác làm dịch vụ khâm liệm cũng đã được đưa cách ly. Như vậy, có tổng cộng 112 người được xác định là F1 đã cách ly xong”.
Ông Thuyên cũng cho hay, ngay khi phát hiện đám tang có 3 người dương tính với Covid-19, địa phương đã tiến hành lập chốt thiết lập khu cách ly, phát phiếu xét nghiệm cho các hộ dân cư sinh sống xung quanh đám tang.
“Ngày 16.8, ngành y tế đã tiến hành lấy 1.459 mẫu xong và hy vọng sẽ có kết quả sớm trong ngày hôm nay (17.8), từ đó quận sẽ có các biện pháp tiếp theo”, ông Thuyên thông tin thêm.
Trước đó, UBND TP đã có chủ trương rà soát những người có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, như: những thân nhân, người thăm bệnh… Theo đó, UBND Q.Thanh Khê đã cho rà soát toàn bộ những trường hợp này. Khi phát hiện trường hợp nào có, quận sẽ cho xét nghiệm ngay để tiến hành khoanh vùng.
Liên quan tình hình tại khu vực kiệt 160 Trần Cao Vân ở Đà Nẵng phát hiện 3 người trong một gia đình nhiễm Covid-19, hôm qua (16.8), UBND TP.Đà Nẵng đã có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế phòng dịch Covid-19: Khu vực từ số nhà K160/2 đường Trần Cao Vân đến số nhà K160/106 đường Trần Cao Vân và các đoạn đường thông nhau với kiệt 112 Trần Cao Vân từ số nhà K112/59 đường Trần Cao Vân đến số nhà K112/137 đường Trần Cao Vân; thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế ít nhất 14 ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.