Tình hình Covid-19 ngày 24.1: Mỹ đề xuất tiêm chủng mỗi năm một lần

24/01/2023 07:11 GMT+7

Các quan chức y tế Mỹ muốn đơn giản hóa và làm cho việc tiêm phòng Covid-19 giống như việc chích ngừa cúm hằng năm.

Theo AP, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hôm 23.1 đã đề xuất cách tiếp cận đơn giản hóa việc tiêm phòng Covid-19 trong tương lai, cho phép hầu hết người lớn và trẻ em chỉ cần tiêm mỗi năm một lần để chống lại các biến thể mới của vi rút.

Điều này có nghĩa là người Mỹ sẽ không còn phải theo dõi xem họ đã tiêm bao nhiêu mũi hoặc bao nhiêu tháng kể từ lần tiêm nhắc cuối cùng của họ.

Người dân tiêm vắc xin Covid-19 tại Mỹ

chụp màn hình npr

Đề xuất này được đưa ra giữa lúc nỗ lực vận động người dân tiêm nhắc gặp nhiều trở ngại. Trong khi hơn 80% dân số Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19, thì chỉ 16% trong số những người đủ điều kiện thực hiện việc tiêm nhắc với các loại vắc xin được chấp nhận hồi tháng 8.2022.

FDA sẽ yêu cầu hội đồng gồm các chuyên gia vắc-xin bên ngoài trình bày ý kiến trong một cuộc họp dự kiến được tổ chức vào ngày 26.1. Cơ quan này sẽ xem xét kiến nghị của họ trong quá trình ban hành các yêu cầu mới về vắc xin đối với các nhà sản xuất trong tương lai.

Trong các tài liệu được đăng tải trực tuyến, các nhà khoa học của FDA cho biết nhiều người Mỹ hiện có “đầy đủ khả năng miễn dịch” chống lại vi rút corona nhờ tiêm vắc xin, vì bị lây nhiễm hoặc kết hợp cả hai. Theo cơ quan này, cơ sở bảo vệ đó phải đủ để chuyển sang việc tiêm nhắc mỗi năm một lần để chống lại các biến thể vi rút mới nhất đang lưu hành và làm cho việc tiêm vắc xin Covid-19 giống như tiêm phòng cúm hằng năm.

Người lớn có hệ thống miễn dịch suy yếu và trẻ nhỏ có thể cần kết hợp hai liều vắc xin. Các nhà khoa học của FDA và các công ty vắc xin sẽ nghiên cứu mức độ tiêm phòng, mức độ lây nhiễm và các dữ liệu khác để quyết định ai nên tiêm một liều và ai nên tiêm hai liều.

FDA cũng sẽ yêu cầu hội đồng nói trên biểu quyết về việc liệu tất cả các loại vắc xin có nên nhắm đến cùng một chủng vi rút hay không. Đây sẽ là hành động cần thiết để làm cho các mũi tiêm có thể hoán đổi cho nhau, loại bỏ hệ thống tiêm chủng cơ bản và tiêm nhắc phức tạp hiện nay.

Một vấn đề đáng chú ý khác là tình trạng khan hiếm thuốc men tại Mỹ, với việc FDA mới đây đã liệt kê 120 loại thuốc đang bị thiếu hụt. Báo South China Morning Post ngày 24.1 dẫn lời các chuyên gia cho rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn do sự bùng phát Covid hiện nay ở Trung Quốc, một trong những nhà cung cấp thuốc gốc và nguyên liệu dược phẩm lớn nhất của Mỹ.

Cũng liên quan tình hình Covid-19, giới chức Canada hôm 23.1 cho hay hơn 50.000 công dân nước này đã tử vong vì căn bệnh kể từ khi đại dịch bùng phát, theo Global News. Trong đó, Quebec là tình bang có nhiều ca tử vong nhất với 17.865 người đã qua đời. Tính trung bình, mỗi ngày hiện có 40 người qua đời vì Covid-19 tại Canada.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.