Tình hình Covid-19 hôm nay 5.3: Nhiều vụ nhập lậu kit test vào Quảng Ninh, Thanh Hóa

05/03/2022 19:17 GMT+7

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay: Quảng Ninh điều tra đường dây mua kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc; Thanh Hóa phát hiện nhiều vụ buôn lậu kit test Covid-19.

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Ghi nhận 131.780 ca mắc Covid-19 trong nước. Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 16 giờ ngày hôm qua 4.3 đến 16 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 131.817 ca nhiễm mới, trong đó 37 ca nhập cảnh và 131.780 ca trong nước (tăng 6.212 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố. Các tỉnh, thành phố ghi nhận trên 3.000 ca bệnh: Hà Nội 25.013 ca, Bắc Ninh 7.161 ca, Nghệ An 6.460 ca, Sơn La 4.228 ca, Phú Thọ 3.864 ca, Hưng Yên 3.818 ca, Bình Dương 3.608 ca, Nam Định 3.536 ca, Lạng Sơn 3.251 ca.

Bản tin Covid-19 ngày 5.3: Cả nước 173.258 ca | Trẻ em mắc Covid-19 tăng nhanh

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Lai Châu giảm 928 ca, Quảng Ninh giảm 921 ca, Nam Định giảm 334 ca. Các tỉnh, thành có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội tăng 3.618 ca, Bắc Ninh tăng 1.150 ca, Phú Thọ tăng 576 ca. Hôm nay, các sở y tế công bố có 26.566 bệnh nhân khỏi bệnh. Trong 24 giờ qua, ghi nhận 82 ca tử vong tại các tỉnh, thành. Trong đó, TP.HCM 2 ca (1 ca từ Khánh Hoà chuyển đến), Hà Nội 12 ca, Quảng Ninh 8 ca, Đà Nẵng 7 ca, Nam Định và Thái Nguyên mỗi nơi 5 ca, Khánh Hòa và Nghệ An mỗi tỉnh 4 ca…

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, thu giữ nhiều kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc

phúc ngư

Quảng Ninh điều tra đường dây mua kit test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc. Ngày 5.3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này liên tiếp thu giữ 5.000 kit test nhanh Covid-19 nhập lậu từ khu vực biên giới vào nội địa. Cụ thể, khoảng 16 giờ 30 ngày 4.3, tại P.Trần Phú, TP.Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện Bùi Thị V. tàng trữ 2.400 kit xét nghiệm Covid-19 không có hóa đơn chứng từ, nhập lậu từ Trung Quốc. Vào ngày 3.3, khi kiểm tra xe ô tô mang biển số 88A - 400.08, do ông Phùng Gia L. điều khiển, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội CSGT số 3 phát hiện 1.500 bộ kit test nhanh Covid-19 xuất xứ Trung Quốc, đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Trước đó, khoảng 13 giờ 20 ngày 25.2, tại khu 3, P.Ka Long, TP.Móng Cái, lực lượng chống buôn lậu của Hải quan Quảng Ninh phát hiện N.V.V. có hành vi kinh doanh 1.100 bộ kit test nhanh Covid-19 do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, địa phương này đang có số ca mắc Covid-19 lớn, khiến nhu cầu về kit test nhanh tăng cao. Lợi dụng điều này, một số người đã nhập nguồn hàng trôi nổi từ Trung Quốc với giá rẻ mà không rõ chất lượng, hòng kiếm lời.

Thanh Hóa phát hiện nhiều vụ buôn lậu kit test Covid-19. Khoảng 9 giờ ngày 5.3, lực lượng của Trạm CSGT Quảng Xương (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) đang làm nhiệm vụ trên QL 1A đoạn qua xã Trường Lâm (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) phát hiện ô tô BS 75H - 006.07 do tài xế Mai Thanh Đạt (26 tuổi, H.Triệu Phong, Quảng Trị) điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra hành chính. Kiểm tra trên xe, lực lượng CSGT phát hiện tài xế Đạt đang vận chuyển 3.600 bộ kit test Covid-19 do Thái Lan sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Đạt không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không có nhãn phụ tiếng Việt và loại kit test không được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành.

Trước đó, ngày 4.3, Đội QLTT số 9 (thuộc Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa) phối hợp lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang tài xế Dương Văn Hải (ngụ P.Thiệu Khánh, TP.Thanh Hóa) điều khiển ô tô BS 19A -156.96 chở 1.600 kit test Covid-19 không có giấy tờ hợp pháp bán cho một cửa hàng ở P.Đông Hương (TP.Thanh Hóa). Ngày 3.3, Đội QLTT số 9 phát hiện, thu giữ 400 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ do ông Nguyễn Văn Linh (ngụ P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa) buôn bán. Cả 3 vụ việc trên đang được Cục QLTT Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý theo quy định.

Trẻ em mắc Covid-19 tăng nhanh. Báo cáo của Bộ Y tế sáng nay 5.3 tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho hay, số mắc mới có xu hướng gia tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành trong tháng qua (với khoảng 50.000 - 75.000 ca mỗi ngày, ngày cao nhất là hơn 125.000 ca). Số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vắc xin, nhất là nhóm dưới 12 tuổi (tháng 1 là 18,4% và tháng 2 là 24,3%). Tuy nhiên, do tỷ lệ bao phủ vắc xin cao trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao, nên tỷ lệ tử vong/số ca mắc trên phạm vi toàn quốc giảm sâu.

Nước ta cơ bản đã bao phủ 2 liều vắc xin cho người từ 12 tuổi trở lên. Đến nay, tỷ lệ tiêm mũi 3 là 37,4% (ước khoảng hơn 75% đối tượng đến lịch tiêm mũi 3 đã được tiêm chủng). Về tỷ lệ tiêm chủng, với đối tượng từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ mũi 1, mũi 2, mũi 3 lần lượt là 100%, 98,4% và 37,4%. Với đối tượng từ 12 - 17 tuổi, tỷ lệ mũi 1, mũi 2 lần lượt là 98,8% và 93,5%. Tỷ lệ tử vong/số ca mắc của 30 ngày qua là 0,2%, giảm so với tháng trước (1%), ngày 1.2 là 0,9% và ngày 3.3 là 0,1%. So với tháng trước, số ca cộng đồng cả nước tăng 197,9% nhưng số ca tử vong giảm 47,1%. Số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 24,5%; số ca nặng, nguy kịch giảm 43,1%.

Trẻ em mắc Covid-19 tăng nhanh

2 quán karaoke “vùng cam” trên đường Sư Vạn Hạnh (Q.10, TP.HCM) cho khách hát bất chấp lệnh cấm. Tối 4.3, tổ công tác liên ngành của UBND P.12 (Q.10, TP.HCM) tổ chức kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường… trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND TP.HCM và Q.10, trong đó tập trung vào các loại hình phải dừng hoạt động khi dịch Covid-19 ở cấp độ 3 (vùng cam). Lúc 19 giờ 50 phút, kiểm tra quán karaoke M.M trên đường Sư Vạn Hạnh, đoạn thuộc địa bàn P.12, tổ kiểm tra ghi nhận 4 khách đang hát tại một phòng ở lầu 7.

Một quán karaoke khác trên tuyến đường này cũng hoạt động bất chấp lệnh cấm của thành phố khi có tới 7 phòng với hàng chục khách đang ca hát. Lực lượng chức năng P.12 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở trên vì không tuân thủ quy định phòng chống dịch của UBND TP.HCM. Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trong tuần qua thành phố có 13 phường, xã tăng cấp độ dịch Covid-19 lên cấp độ 3 (vùng cam) gồm: P.5 (Q.5); 4 phường 5, 7, 11 và 12 (Q.10); P.11 (Q.11); xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh); xã Bà Điểm (H.Hóc Môn) và 4 phường An Lợi Đông, An Phú, Tam Phú, Tăng Nhơn Phú B (TP.Thủ Đức).

Hơn 20.000 ca mỗi ngày, quá nửa phường xã Hà Nội đổi "màu cam". Theo đánh giá cấp độ dịch vừa được UBND TP.Hà Nội công bố, trong tuần qua, có 326 xã, phường, thị trấn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đánh giá cấp độ dịch từ mức cấp độ 3 trở lên. Cụ thể, dù không có phường xã nào cấp độ 4, song số phường xã, thị trấn ở cấp độ 3 tăng lên tới 326; trong khi số phường, xã ở cấp độ 2 giảm chỉ còn 187 và cấp độ 1 giảm chỉ còn 66.

Cụ thể, H.Sóc Sơn 21 xã, H.Chương Mỹ 19 xã, H.Thường Tín 19 xã, H.Đông Anh 18 xã, H.Quốc Oai 15 xã, H.Thạch Thất 15 xã, H.Ứng Hòa 15 xã, H.Hoài Đức 13 xã, Q.Hoàn Kiếm 13 phường, H.Thanh Oai 13 xã, H.Mê Linh 12 xã, H.Ba Vì 12 xã, H.Phúc Thọ 12 xã, H.Phú Xuyên 11 xã, Q.Thanh Trì 11 xã, TX.Sơn Tây 10 xã, H.Đan Phượng 10 xã, Q.Hai Bà Trưng 10 phường, Q.Long Biên 10 phường…

Ngày 5.3: Công bố 173.258 ca Covid-19, 26.566 ca khỏi | Hà Nội 25.013 ca | TP.HCM 2.984 ca

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, hàng loạt trường học ở Hà Nội phải đóng cửa từ tuần tới. Với 326 xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch ở mức độ 3, tăng 252 đơn vị so với tuần trước, đồng nghĩa sẽ có thêm hàng trăm trường học ở Hà Nội phải đóng cửa, chuyển sang dạy trực tuyến kể từ tuần sau. Theo quy định của UBND thành phố và Sở GD-ĐT Hà Nội, chỉ dạy học trực tiếp ở những trường đóng trên địa bàn có cấp độ dịch ở mức độ 1 và 2; các cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn nếu có mức độ dịch ở cấp độ 3 và 4 thì lập tức cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy, học trực tuyến. Hiện Hà Nội cho phép học sinh các khối lớp 7, 8, 9, 10, 11 và 12 tại các vùng có cấp độ dịch mức độ 1 và 2 đến trường học trực tiếp. Học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 6 trên toàn thành phố dù ở cấp độ dịch nào đều chỉ học trực tuyến, trẻ mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà. Như vậy, sau gần 2 tháng cho học sinh trở lại trường, từ tuần tới, số trường học ở Hà Nội phải đóng cửa sẽ lớn hơn nhiều so với số trường đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch ở mức 1, 2 và tiếp tục dạy học trực tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.