Tình hình Covid-19 hôm nay 25.1: Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu có ca nhiễm Omicron đầu tiên

25/01/2022 17:55 GMT+7

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay: Lâm Đồng ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên từ Ý về Việt Nam; ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở Bà Rịa - Vũng Tàu là chuyên gia nước ngoài.

Tin tức tình hình Covid-19 hôm nay: Người dân TP.HCM được tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3 không cần phải có danh sách. Ngày 25.1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, hoạt động tiêm vắc xin Covid-19 liều bổ sung và nhắc lại vẫn đang tiếp tục diễn ra ở 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức. Đặc biệt, người dân chưa tiêm vắc xin Covid-19 liều bổ sung và nhắc lại, chỉ cần đến trực tiếp điểm tiêm và đăng ký, dù không có tên trong danh sách tiêm chủng vẫn được tiếp nhận và tiêm vắc xin.

Cả nước tiêm gần 177,4 triệu liều vắc xin Covid-19

Theo HCDC, tính từ ngày 10.12.2021 đến 23.1.2022, TP.HCM đã tiêm 4,4 triệu liều mũi 3, trong đó có 623.696 triệu mũi bổ sung và 3.797.264 mũi nhắc lại. Công tác tổ chức tiêm chủng diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống Covid-19. Như vậy, kể từ khi tiêm vắc xin Covid-19 đến nay, TP.HCM đã tiêm tổng cộng 19,7 triệu liều vắc xin Covid-19.

Xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở Lâm Đồng

gia bình

Lâm Đồng ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên. Sáng 25.1, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết trên địa bàn tỉnh phát hiện bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Bệnh nhân này là K.D (nam, 38 tuổi, xã Lạc Lâm, H.Đơn Dương), ngày 30.12.2021 từ Ý về Việt Nam nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa). Tại khu cách ly tập trung ở Khánh Hòa, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 2 lần có kết quả âm tính (ngày 31.12.2021 và ngày 8.1).

Ngày 8.1, bệnh nhân về nhà tại xã Lạc Lâm, H.Đơn Dương, Lâm Đồng. Sáng 9.1, bệnh nhân đi khai báo y tế, test nhanh dương tính với Covid-19, được cách ly điều trị tại nhà theo quy định. Ngày 10.1, bệnh nhân có kết quả RT-PCR dương tính với Covid-19. Đến ngày 11.1, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được gửi Viện Pasteur TP.HCM giải trình tự gene. Ngày 24.1, Viện Pasteur TP.HCM thông báo bệnh nhân K.D nhiễm biến thể Omicron. Cũng theo ông Nguyễn Đức Thuận, hiện tại sức khỏe bệnh nhân K.D ổn định, từ ngày 19.1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở Bà Rịa - Vũng Tàu là chuyên gia nước ngoài. Ngày 25.1, Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết địa phương này vừa ghi nhận ca mắc biến thể Omicron đầu tiên là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Theo đó, ca nhiễm là nam giới, 45 tuổi, quốc tịch Bồ Đào Nha. Người này là chuyên gia đến Việt Nam, hiện cách ly tập trung tại 1 khách sạn ở TP.Vũng Tàu.

Sau khi có kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur (TP.HCM), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo với Trung tâm y tế TP.Vũng Tàu hướng dẫn chuyên gia này tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày sau khi kết thúc điều trị. Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các đơn vị, địa phương chuẩn bị phương án phòng chống biến thể Omicron ở mức cao hơn, nhất là khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang chuẩn bị mở cửa đón khách quốc tế.

TP.HCM đang tổ chức cách ly cho 564 người nhập cảnh. Trong đó, 2 người ở khu cách ly tập trung của thành phố, 502 người ở khách sạn có thu phí, 60 người ở khu cách ly tổ bay phía nam. Từ ngày 23.1.2020 đến 24.1.2022, TP.HCM cách ly tổng cộng 146.645 người nhập cảnh. Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM có 67 ca nhập cảnh nhiễm Covid-19 được phát hiện nhiễm biến thể Omicron và 5 ca nhiễm biến thể Omicron cộng đồng liên quan đến ca nhập cảnh.

Số vắc xin Pfizer/BioNTech lớn nhất từ Đức đã đến Việt Nam. Theo thông tin từ Sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội, Đức ủng hộ thêm 4.000.230 liều vắc xin Pfizer/BioNTech thông qua cơ chế COVAX. Từ cuối tháng 12.2021 đến giữa tháng 1.2022, nhiều lô vắc xin Pfizer/BioNTech từ Đức đã tấp nập đến Hà Nội. Đây là số vắc xin được Đức chia sẻ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, dựa vào sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam.

Đây cũng đánh dấu sự chuyển giao số vắc xin lớn nhất từ trước đến nay mà Đức viện trợ cho Việt Nam nhằm ủng hộ chiến dịch tiêm chủng của quốc gia đối tác chiến lược. Trong năm 2021, Đức đã nhiều lần cung cấp vắc xin và trang thiết bị y tế cho Việt Nam. Đến nay, tổng số vắc xin mà Đức đã chia sẻ cho Việt Nam là trên 10 triệu liều. Với số vắc xin do Chính phủ Đức ủng hộ lần này, đến nay Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 51 triệu liều vắc xin Covid-19 qua cơ chế COVAX.

TP.HCM ban hành quyết định về thời gian học sinh học trực tiếp sau Tết Nguyên đán. Theo đó, UBND TP.HCM cho phép trẻ thuộc khối mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 học trực tiếp từ ngày 7.2 trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh và người chăm sóc theo lộ trình: Từ ngày 7.2, các cơ sở giáo dục thực hiện công tác đón trẻ và học sinh trở lại trường.

Từ ngày 10.2 đến ngày 13.2, các trường tổ chức họp phụ huynh, học sinh triển khai các hướng dẫn và lưu ý khi đưa con em đi học trở lại, tập huấn giáo viên. Ngày 14.2, TP.HCM tổ chức đón trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường và tổ chức sinh hoạt hướng dẫn học sinh đi học an toàn. UBND TP.HCM cũng nêu rõ, trường hợp phụ huynh học sinh chưa đồng thuận đến trường học trực tiếp thì học sinh tiếp tục học trên môi trường internet, học trên truyền hình và bài tập giao về nhà...

Thông tin mới nhất về việc học sinh đi học sau Tết Nguyên đán

Lào Cai thông tin về ca Covid-19 tử vong sau khi điều trị tại nhà. Theo đó, bệnh nhân là nữ (83 tuổi), trú tại xã Khánh Yên Hạ, H.Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, có mã số BN 1413062. Bệnh nhân là F1, có con trai và con dâu nhiễm Covid-19. Đến ngày 11.12.2021, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và được điều trị tại nhà. Đến ngày 22.12.2021, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa H.Văn Bàn trong tình trạng bị suy hô hấp, viêm phổi, tăng huyết áp và được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

Đến ngày 23.1, bệnh nhân tiếp tục xuất hiện các triệu chứng nặng hơn và hôn mê sâu. Bệnh nhân tử vong lúc 8 giờ ngày 24.1 và được đưa đi hỏa táng tại Phú Thọ. Bệnh nhân này chưa được tiêm vắc xin, có tiền sử viêm cột sống, dính khớp, liệt 2 chân nhiều năm. Nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong là do suy hô hấp do biến chứng xơ phổi của bệnh Covid-19.

Covid-19 sáng 25.1: Cả nước 2.155.78 ca | TP.HCM chỉ còn dưới 100 ca nhiễm một ngày

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, TP.HCM tiếp nhận hơn 1,1 tỉ đồng phòng chống dịch Covid-19 đầu năm 2022. Ngày 25.1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM cho hay từ đầu tháng 1.2022 tới nay đã tiếp nhận hơn 1,1 tỉ đồng ủng hộ công tác chống dịch. Trước đó, số liệu cập nhật trong năm 2021, Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã tiếp nhận số tiền hơn 1.062 tỉ đồng (đã phân phối kinh phí hơn 1.055 tỉ đồng) và tiếp nhận hàng hóa với tổng trị giá hơn 415 tỉ đồng (đã phân phối hơn 411 tỉ đồng). Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng thông tin, từ ngày 1.7.2021 đến ngày 17.1.2022 đã kết nối và vận động 207 lượt ủng hộ từ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đăng ký tham gia ủng hộ nhiều loại thuốc, vật tư, phương tiện, trang thiết bị y tế như hệ thống ECMO, máy thở chức năng cao, xe cứu thương, khẩu trang y tế, kit xét nghiệm PCR... với tổng trị giá hơn 3.097 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.