Tình hình Covid-19 hôm nay 1.6.2021: Chuỗi lây nhiễm Truyền giáo Phục Hưng lan rộng, TP.HCM đổi 'chiến thuật' chống dịch

Võ Tiến
Võ Tiến
01/06/2021 18:28 GMT+7

Tình hình Covid-19 hôm nay căng thẳng khi số ca nhiễm liên quan điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng tăng, từ TP.HCM đến các tỉnh, vào công sở, tòa nhà.

Tình hình Covid-19 hôm nay, tính đến cuối ngày 1.6 tại địa phương đang nóng nhất về dịch bệnh là TP.HCM, số ca mắc Covid-19 đã tăng lên 200 bệnh nhân, chưa kể 11 ca dương tính chờ Bộ Y tế công bố chính thức.

Dự báo số ca nhiễm sẽ còn tiếp tục tăng, TP.HCM điều chỉnh tập trung vào việc chống dịch theo trọng điểm. Theo đó thành phố sẽ đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp. TP.HCM đã ghi nhận 3 ca bệnh làm việc trong 3 khu công nghiệp: Khu Công nghiệp Tân Bình, Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Hóc Môn.

Người phụ nữ ở TP.HCM nhất quyết không đeo khẩu trang vì cho rằng '100% không có dịch Covid-19'

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, thành phố đang tập trung lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho công nhân của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, với 280.000 công nhân, 3.000 chuyên gia. Tổng số công nhân trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao là 1,6 triệu người.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tại tất cả đơn vị bầu cử của các quận, huyện có người trong điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng đã đi bầu cử.

Chuỗi lây nhiễm Truyền giáo Phục Hưng mở rộng phạm vi lây lan

Tình hình Covid-19 hôm nay tại TP.HCM có nhiều thông tin liên quan đến điểm nhóm Hội thánh Phục Hưng. Theo đó, đến nay có tổng cộng tới 191 ca nhiễm ở TP.HCM liên quan đến nhóm này. Từ 40 ca dương tính Covid-19 tại hẻm 145 Nguyễn Văn Công, Q.Gò Vấp, chùm ca bệnh này đã lây lan cho 151 người khác.

Điều đáng nói, ban đầu nhóm này chỉ khai có 22 thành viên (chiều hôm qua 31.5, khai là 55 thành viên), tạo ra chuỗi lây nhiễm Covid-19 thành 200 người, trải khắp 22 quận, huyện của TP.HCM, trừ Q.11 và H.Cần Giờ. Các ca nhiễm đã lan vào nhiều công ty, cao ốc, trường mầm non, quán cà phê do những người đi làm tại các điểm này đã sinh hoạt và mắc Covid-19 trong điểm nhóm Hội thánh Phục Hưng.

Không chỉ ở TP.HCM, đã có thêm 4 ca bệnh là tiếp xúc gần của các ca bệnh thuộc điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng phát hiện tại tỉnh Bạc Liêu, Bình Dương, Đắk Lắk và Long An. Đến trưa nay 1.6, tiếp tục phát hiện 1 ca dương tính với Covid-19 có liên quan điểm nhóm này là sinh viên từ TP.HCM về tỉnh Trà Vinh. Vì ca nhiễm này, 1 khu vực gồm 52 hộ với 181 nhân khẩu ở đường 30 tháng 4 thuộc khóm 5, khóm 6 (TT.Cầu Kè, H.Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) bị cách ly.

Tối 1.6: TP.HCM thêm 19 ca Covid-19 liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng

Phong tỏa, tái phong tỏa nhiều bệnh viện 

Giữa bối cảnh tình hình Covid-19 căng thẳng, điều lo ngại của toàn hệ thống phòng chống dịch Covid-19 đã thành hiện thực, khi liên tục phát hiện ca nhiễm tại các bệnh viện ở TP.HCM. Chiều nay 1.6, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Phụ sản Mê Kông phải tạm thời phong tỏa một phần khoa khám bệnh do có bệnh nhân dương tính Covid-19 đến khám.

Cũng trong hôm nay 1.6, Bệnh viện Q.Tân Phú bị phong tỏa toàn bộ tạm thời do có 2 nhân viên y tế nhiễm Covid-19. Điều đáng nói, Bệnh viện Q.Tân Phú mới vừa hoạt động trở lại ngày hôm qua 31.5 sau 3 ngày ngưng nhận bệnh do có 3 bệnh nhân liên quan điểm nhóm Truyền giáo Phục Hưng đến khám nhưng khai báo không trung thực.

Bên cạnh đó, TP.HCM còn có các cơ sở y tế khác phải tạm ngưng hoạt động, phong tỏa do phát hiện ca mắc từng đến khám bệnh, gồm: Phòng khám đa khoa Hòa Hảo (Q.10), Phòng khám đa khoa Trần Diệp Khanh (Q.Gò Vấp), Phòng khám đa khoa Xóm Mới (Q.Gò Vấp).

Quân đội phun hóa chất khử khuẩn "điểm nóng" Covid-19 quận Gò Vấp

Lập thêm chốt kiểm soát vòng ngoài Q.Gò Vấp, giao 69 chốt kiểm dịch về quận huyện

Chiều 1.6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chủ trì cuộc họp tháo gỡ cho Q.Gò Vấp trong việc thực hiện Chỉ thị 16. Q.Gò Vấp đã lập 10 chốt kiểm soát ra vào quận, sau đó tạm gỡ chốt rồi lại tái lập chốt. Thực tế này là do việc lập nhiều chốt kiểm soát làm ảnh hưởng đến việc đi lại, làm việc của người dân.

Ông Dương Anh Đức chỉ đạo cần thiết lập 2 hệ thống chốt khác nhau, ngoài chốt lớn ở các cửa ngõ, có thêm chốt nhỏ ở các khu vực có nguy cơ, trong đó các chốt nhỏ cần làm nghiêm hơn. Bên cạnh đó, các địa phương giáp ranh Q.Gò Vấp có trách nhiệm phối hợp lập các chốt kiểm soát vòng ngoài để giảm tải cho các chốt chính.

Đối với các chốt chính, ông Đức yêu cầu cần ban hành lại quy định, trong đó nêu rõ vào giờ cao điểm khi lượng phương tiện quá đông, lực lượng chức năng không kịp thời gian xét hết trường hợp thì kiểm tra theo xác suất. Khi thấp điểm thì tăng tỷ lệ kiểm soát lên hoặc kiểm soát chặt chẽ 100%.

Tình hình Covid-19 đến cuối giờ chiều hôm nay, từ 17 giờ ngày 1.6 có thêm thông tin: TP.HCM cho tạm dừng hoạt động của 69 chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố giao UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện có nhiệm vụ cân nhắc, chủ động thành lập các chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.