Tình hình Covid-19 An Giang: Nỗi lo quá tải cơ sở điều trị và nguồn nhân lực

09/11/2021 21:19 GMT+7

Trong tuần qua, mỗi ngày An Giang có khoảng 400 ca mắc Covid-19 . Dịch bệnh đã xâm nhập vào khu dân cư, chợ truyền thống, khu sản xuất...

Trước tình hình số ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng, chiều 9.11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang tổ chức họp trực tuyến với 11 huyện, thị, thành về công tác phòng, chống dịch.

Trung bình mỗi ngày có hơn 400 ca mắc

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, trong tuần qua, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh trung bình mỗi ngày hơn 400 ca; số ca trong cộng đồng và trong các khu vực phong tỏa còn cao. Tính từ đầu đợt dịch thứ 4 (ngày 27.4) đến 8 giờ ngày 9.11, An Giang ghi nhận 14.625 ca mắc Covid-19.

Lực lượng y tế tiêm vắc xin cho người dân TP.Long Xuyên

HỒNG HẢI

Theo Sở Y tế An Giang, hiện tỉnh đang điều trị 4.419 F0, quản lý tập trung 7.287 trường hợp. Nếu kéo dài sẽ quá tải về cơ sở điều trị, khu cách ly và nguồn nhân lực.

Địa phương có nhiều ca mắc mới là TP.Long Xuyên, TP.Châu Đốc và các huyện Chợ Mới, Tri Tôn, Châu Phú. Đặc biệt, ngày 8.11, H.Tịnh Biên có đến 201 ca mắc mới, là số ca mắc tại một huyện cao nhất từ trước đến nay.

Lãnh đạo H.Tri Tôn thông tin, mỗi ngày huyện ghi nhận vài chục F0 tại các xã, nhưng đáng lo là một số F0 không rõ nguồn lây nên truy vết rất phức tạp; một số doanh nghiệp cho tập trung "3 tại chỗ" nhưng vẫn có lây nhiễm xảy ra; lực lượng tham gia phòng, chống dịch gồm y bác sĩ, công an xã, xã đội, lãnh đạo các xã ngành đều có người bị nhiễm.

Do xảy ra ổ dịch nên chợ Long Xuyên từng phải tạm ngưng hoạt động

HỒNG HẢI

Tăng cường tuyên truyền, giám sát

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 An Giang, lo ngại khi tỉnh đang xảy ra số ca mắc cao trong cộng đồng nhưng nhiều người dân vẫn ra đường như bình thường nên rất nguy hiểm.

Ông Bình cho biết vẫn còn một số người dân chủ quan lơ là trong phòng chống dịch, đeo khẩu trang theo kiểu đối phó, tập trung đông người… Ông Bình ví dụ, như qua khảo sát tại TP.Long Xuyên, thấy nhiều thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm và đeo khẩu trang kéo xuống quá mũi nên "đeo như không đeo", một hộ gia đình đãi sinh nhật nhiều bàn…

Người dân TP.Long Xuyên chờ tiêm vắc xin

HỒNG HẢI

Trong 5 ngày gần đây, số ca nhiễm Covid-19 đều tăng ở những địa phương có mật độ dân cư dày, dịch xâm nhập vào các chợ truyền thống và khu sản xuất nên rất lo ngại. Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị các địa phương có cơ sở kinh doanh sử dụng nhiều lao động, các chợ lớn tăng cường công tác phòng, chống với mật độ cao. Nếu chưa xảy ra dịch ở các khu vực này thì phải tăng cường tuyên truyền để người dân, tiểu thương, doanh nghiệp nâng cao ý thức phòng, chống dịch.

Theo ông Bình, một ngày tỉnh có 400 - 500 ca mắc Covid-19, nhưng 2 khu vực này chiếm 3/4. Do đó, các địa phương phải giám sát không để bùng phát dịch hay lây nhiễm chéo. Hiện nay, khu cách ly đã quá tải, kéo dài sẽ cạn kiệt và dẫn đến lây nhiễm chéo. Các địa phương cần tăng cường kiểm tra qua lại giữa các khu này.

Ngày 9.11: Cả nước 8.133 ca Covid-19, 1.325 ca khỏi | TP.HCM 1.276 ca

Đối với khu phong tỏa, cần phong tỏa diện hẹp vừa phải nhưng kiểm tra chặt, xét nghiệm rộng để sàng lọc F0. Ngoài ra, trong khu phong tỏa giám sát thực hiện nhà cách ly nhà, người cách ly người, không để qua lại nhau dẫn đến lây nhiễm chéo. Cho cách ly F0 không triệu chứng tại nhà để giảm tải, nhưng ngành y tế phải tăng cường tổ y tế cộng đồng, thuốc điều trị, trạm y tế lưu động để hỗ trợ người thực hiện cách ly.

Các địa phương đã công bố dịch cấp độ 4 (vùng đỏ) thì phải lập chốt để kiểm soát người ra, vào địa bàn, tránh để người dân di chuyển từ nơi nguy cơ cao sang nơi khác gây lây lan dịch bệnh. Phải đánh giá mức độ nguy cơ lây lan dịch bệnh ở nơi tập trung đông dân cư để có biện pháp kiểm soát hợp lý.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhắc nhở các địa phương khi tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cần thông báo khung giờ để người dân không kéo đến tập trung đông; tuyên truyền cho người dân vắc xin vẫn đủ nguồn cung cấp nên bà con chờ đến lượt tiêm, không nên sợ hết vắc xin kéo nhau đi tập trung bên ngoài khu vực tiêm đông dẫn đến nguy cơ lây nhiễm bùng phát dịch…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.