Tình đồng bào của người Việt tại CH Czech

Như Trần
Như Trần
10/04/2022 07:00 GMT+7

Cộng đồng người Việt Nam tại CH Czech đang có nhiều hoạt động thiết thực để giúp đỡ những người đồng hương phải sơ tán vì chiến sự Ukraine.

Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, khủng hoảng ở Ukraine đã khiến hơn 4,3 triệu người phải rời khỏi đất nước này.

Làn sóng di tản đã dẫn tới các hoạt động khắp châu Âu nhằm giúp đỡ người tị nạn. Trong đó, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Czech đã có nhiều hoạt động ý nghĩa. Đài Euronews gần đây đã có bài viết giới thiệu về nghĩa cử cao đẹp này.

Người Việt tại CH Czech tổ chức thu gom hàng cứu trợ cho người tị nạn Ukraine ở Praha,

CH Czech

Facebook nhóm Làm Cha Mẹ

Tích cực giúp đỡ người tị nạn

Một trong những tổ chức tích cực trong các hoạt động giúp đỡ người tị nạn Ukraine là Làm Cha Mẹ. Đây là cộng đồng người Việt ở thủ đô Praha của CH Czech được lập ra để giúp người Việt Nam hòa nhập tốt hơn với cuộc sống nơi xứ người.

“Khi xung đột nổ ra, chúng tôi nghĩ mình phải làm gì đó”, Euronews dẫn lời chị Nga Dao, một thành viên của Làm Cha Mẹ, cho biết.

Theo chị Nga Dao, Làm Cha Mẹ đã liên hệ với một số tổ chức khác để hỏi xem họ có thể giúp đỡ gì cho người tị nạn Ukraine, rồi kêu gọi cộng đồng người Việt quyên góp một xe tải đầy quần áo trẻ em và phụ nữ. Tuy nhiên, khi đó các điểm thu gom hàng cứu trợ thông báo ngừng nhận vật phẩm.

Vì vậy, cộng đồng người Việt ở CH Czech quyết định mở điểm thu gom hàng cứu trợ của riêng mình. Chị Nga Dao cho biết họ đã thu được một lượng lớn thực phẩm, nước uống, xe đẩy em bé, tã giấy và nhiều mặt hàng khác sau khi kêu gọi quyên góp. “Không chỉ người Việt Nam, người dân CH Czech cũng thường xuyên mang vật dụng đến chỗ chúng tôi ủng hộ người tị nạn. Tôi rất biết ơn hành động này”, chị Nga Dao tâm sự.

Bên cạnh đó, Làm Cha Mẹ cũng mở các lớp học tiếng Czech miễn phí cho trẻ em Việt Nam từ Ukraine sang. Chị Nga Dao cho biết lớp đã bắt đầu học một vài tiết và bày tỏ hy vọng các em sẽ sớm bắt kịp các bạn ở trường.

Thủ tướng Petr Fiala của CH Czech nói hơn 300.000 người từ Ukraine đã đến nước này. Theo Euronews, Đại sứ Việt Nam tại CH Czech Thái Xuân Dũng vào tuần trước cho biết hơn 5.000 công dân Việt Nam cũng đã rời Ukraine sang các nước láng giềng, trong đó khoảng 300 người đến CH Czech. Ông Dũng ước tính khoảng 7.000 người Việt Nam đang ở Ukraine trước khi xung đột bùng phát.

Đại sứ Dũng cho biết phái bộ Việt Nam đã kêu gọi cộng đồng người Việt tại CH Czech quyên góp được hơn 20.000 euro (khoảng 496 triệu đồng). Một nửa số tiền này đã được gửi đến các đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan và Romania để giúp mua các vật dụng thiết yếu. Phần còn lại được quyên góp cho các tổ chức địa phương đang hỗ trợ những người tị nạn Ukraine như Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Praha.

Cộng đồng ngày càng lớn mạnh

Theo bà Lucie Pštrosová, người phát ngôn của Viện Giáo dục Czech - Việt, một tổ chức phi lợi nhuận cũng tham gia hỗ trợ những người tị nạn Ukraine, các hoạt động trên cho thấy cộng đồng người Việt Nam tại CH Czech đã hòa nhập rất tốt.

Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy người Ukraine chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cộng đồng người nước ngoài ở CH Czech, sau đó đến người Slovakia. Người Việt Nam là cộng đồng người nước ngoài đông thứ ba tại đây, chiếm khoảng 1% dân số CH Czech.

Họ Nguyễn hiện là họ phổ biến thứ tám ở CH Czech. Phở cũng đã trở thành món ăn yêu thích của người dân CH Czech.

Quan hệ của cộng đồng người Việt ở CH Czech với địa phương cũng đã được cải thiện rất nhiều trong đại dịch Covid-19. Trong những tháng đầu đại dịch bùng phát, các nhóm và hiệp hội người Việt Nam đã nhanh chóng hỗ trợ công tác chống dịch, từ quyên góp cho các tổ chức từ thiện đến may khẩu trang vải.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.