Tỉnh đoàn Quảng Ninh triển khai 22 mô hình ‘Chợ công nghệ 4.0’

Bích Ngọc
Bích Ngọc
26/12/2023 14:09 GMT+7

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp Đoàn ở tỉnh Quảng Ninh, mô hình "Chợ công nghệ 4.0" đã được triển khai tại nhiều địa phương, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần xây dựng xã hội số, kinh tế số.

Ngày 26.12, tin từ Tỉnh đoàn Quảng Ninh cho biết trong năm 2023, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tích cực triển khai 22 mô hình "Chợ công nghệ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt", hỗ trợ tạo mã QR Code thanh toán miễn phí (bằng bộ nhận diện riêng của Đoàn) cho hơn 2.500 hộ kinh doanh, tiểu thương tại các chợ dân sinh, tổng nguồn lực triển khai mô hình trên 300 triệu đồng.

Mô hình "Chợ công nghệ 4.0" được triển khai sâu rộng ở các: chợ Mạo Khê (TX.Đông Triều); chợ Hà Khẩu và chợ Giếng Đáy (TP.Hạ Long); chợ trung tâm xã Đông Ngũ (H.Tiên Yên); chợ trung tâm thị trấn Cái Rồng (H.Vân Đồn); chợ trung tâm Hải Hà 1 và chợ trung tâm Hải Hà 2 (H.Hải Hà); chợ trung tâm Cẩm Phả (TP.Cẩm Phả); chợ trung tâm Uông Bí (TP.Uông Bí).

Tỉnh đoàn Quảng Ninh triển khai 22 mô hình ‘Chợ công nghệ 4.0’- Ảnh 1.

Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tích cực triển khai 22 mô hình "Chợ công nghệ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt"

Mộc Lan

Đáng chú ý, Tỉnh đoàn Quảng Ninh còn triển khai mô hình "Chợ công nghệ 4.0" và tặng bảng quét mã QR cho 308 hộ kinh doanh và phối hợp Đoàn khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh tặng 70 mã QR cho các hộ kinh doanh tại chợ trung tâm và chợ Làng Ngang (Quảng An) của H.Đầm Hà; phối hợp với chi đoàn ngân hàng Agribank Quảng Yên triển khai "Chợ công nghệ 4.0 tại chợ Cốc, P.Phong Cốc (TX.Quảng Yên).

Việc đẩy mạnh phát triển mô hình "Chợ công nghệ 4.0" trên địa bàn tỉnh đã góp phần thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt; dần hình thành thói quen, góp phần hình thành kinh tế số, xã hội số toàn diện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Chị Nguyễn Thị Liên, tiểu thương ở chợ 3 Móng Cái (TP.Móng Cái), chia sẻ: "Sau khi được Ban Quản lý chợ, cán bộ ngân hàng và các đoàn viên, thanh niên hướng dẫn cài đặt, tạo mã QR Code để thanh toán, tôi thấy rất thuận lợi trong việc mua bán tại chợ cũng như nộp thuế. Khách hàng có thể chuyển tiền qua tài khoản không mất thời gian chờ đợi và người bán không lo tiền giả. Tôi mong muốn nhân rộng mô hình này".

Tỉnh đoàn Quảng Ninh triển khai 22 mô hình ‘Chợ công nghệ 4.0’- Ảnh 2.

Việc đẩy mạnh phát triển mô hình "Chợ công nghệ 4.0" đã góp phần thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt

Mộc Lan

Chị Trần Hương Dung, người dân ở TP.Hạ Long, phấn khởi cho biết: "Tôi thấy mô hình "Chợ công nghệ 4.0" rất tiện lợi cho cả người bán lẫn khách mua hàng. Việc thanh toán bây giờ chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng và một mã QR Code, vừa tiện lợi, vừa nhanh chóng lại vừa chính xác".

Đại diện của Tỉnh đoàn Quảng Ninh cho biết mô hình "Chợ công nghệ 4.0", không chỉ được tập trung thực hiện ở địa bàn thành thị mà còn đang phủ rộng đến cả vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh, được nhân dân hưởng ứng và tham gia. Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Quảng Ninh sẽ tiếp tục nhân rộng và "phủ sóng" mô hình "Chợ công nghệ 4.0" đến địa bàn toàn tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.