Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức 'Hành trình về nguồn'

29/12/2020 11:23 GMT+7

Ngoài hoạt động dâng hương, dâng hoa, viếng, phát dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ (huyện Tư Mơ Rông), Tỉnh đoàn Kon Tum còn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn cho 500 người dân tại xã Măng Ri.

Ngày 29.12, Tỉnh đoàn Kon Tum đã tổ chức “Hành trình về nguồn” tại khu di tích lịch sử Cách mạng căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum (Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông). Đây là hoạt động gắn với chương trình “Tình nguyện mùa đông 2020 và Xuân Tình nguyện 2021”, kỷ niệm 76 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức Hành trình về nguồn

Ảnh: ĐỨC NHẬT

Hoạt động được tổ chức trong 2 ngày, từ 28-29.12 với hơn 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên đã tham gia. "Hành trình về nguồn" có nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Ngoài hoạt động dâng hương, dâng hoa, viếng, phát dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, Tỉnh đoàn Kon Tum còn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân tại xã Măng Ri.

Anh A Xây, Phó bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum, chia sẻ: “Chuỗi các hoạt động “Hành trình về nguồn” tại Khu Di tích lịch sử Cách mạng căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum là đợt phát động để các cấp bộ Đoàn - Hội trên toàn tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, về địa chỉ đỏ. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và làm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa”.

Tỉnh đoàn Kon Tum trao bò giống cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Ảnh: ĐỨc NHẬT

Song song đó, Tỉnh đoàn Kon Tum đã tặng quà cho 30 hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Trao 3 con bò giống cho 3 gia đình đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.