Tình đất - Tình người Tam Kỳ

Hữu Trà
Hữu Trà
14/06/2019 05:54 GMT+7

Hàng loạt ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi của VN hội tụ tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cùng hòa mình vào chương trình nghệ thuật Tam Thanh biển gọi diễn ra vào 20 giờ ngày 14.6.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 (Đài truyền hình VN) và Đài phát thanh - truyền hình Quảng Nam.
Đây là một trong chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, ẩm thực, giải trí hấp dẫn tại Festival Du lịch biển Tam Kỳ 2019 với chủ đề Tam Kỳ - Hãy đến và khám phá, do UBND TP.Tam Kỳ phối hợp với Công ty CP Báo Thanh Niên tổ chức. Sự kiện này nhằm hưởng ứng kỷ niệm 20 năm ngày đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Vùng đất đầy ắp tình người

Được hình thành vào năm 1471 dưới thời vua Lê Thánh Tông, TP.Tam Kỳ ngày nay là vùng đất thuộc H.Hà Đông (phủ Thăng Hoa, Đạo thừa tuyên Quảng Nam). Đến năm 1906, H.Hà Đông được nâng lên thành phủ và đổi tên thành phủ Tam Kỳ kiêm lý huyện Hà Đông. Năm 1945 được đổi thành H.Tam Kỳ. Năm 1997, Tam Kỳ trở thành thị xã tỉnh lỵ Quảng Nam và năm 2006 được công nhận là TP.Tam Kỳ. Đến năm 2016, là thành phố đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Quảng Nam. Trải bao biến thiên lịch sử, Tam Kỳ vẫn là vùng đất giàu truyền thống với những người con hiếu học, cần cù, chịu thương chịu khó và cầu tiến. Các sinh hoạt văn hóa ở Tam Kỳ vừa mang đặc trưng văn hóa Trung bộ, vừa kết hợp văn hóa Việt - Chăm... TP.Tam Kỳ hội đủ các yếu tố cần thiết để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh với những dòng sông hiền hòa uốn lượn, những vườn cừa cổ thụ, những núi đồi còn giữ vẻ hoang sơ, những di tích lịch sử, văn hóa và còn đó bờ cát mịn màng ở biển Tam Thanh ngày đêm ôm từng con sóng vỗ. Đặc biệt, dù cuộc sống đô thị bộn bề, hối hả, nhưng tình cảm của người dân ở Tam Kỳ nói riêng vẫn lưu giữ sự chân thành, mộc mạc, trọn nghĩa, đầy tình...
Hòa mình vào vùng đất Tam Kỳ huyền sử với núi - sông - trời - biển mộng mơ, qua ca khúc Tam Kỳ dáng phố biển xanh, nhạc sĩ Phan Văn Minh giới thiệu “một địa chỉ để mọi người cùng đến”: Tam Kỳ hướng về biển rộng/Phố nhà cao vời lồng lộng/Những dòng sông êm trôi/Để người thương nhớ người… Gần hơn là tình đất, tình người Tam Kỳ, được nhạc sĩ Hoàng Bích nhắn gửi: Tam Kỳ bao năm đi xa/Vẫn nghe tiếng ru đậm đà/Nơi này mẹ sinh tôi ra/Ngọt ngào câu hát dân ca. Và rồi nhạc sĩ Hoàng Bích đã không giấu được niềm vui khi Tam Kỳ thay da đổi thịt: Đất Hà Đông xưa ai từng qua nay trở lại/Thấy những đổi thay nghe chừng như huyền thoại…(Ca khúc Chốn xưa ta về).

Cuộc hội ngộ mùa hè

Chương trình nghệ thuật Tam Thanh biển gọi gồm hai phần: Tình biển - Tình người xứ Quảng và Tam Kỳ - Biển khát vọng tương lai, quy tụ một loạt ca sĩ, nghệ sĩ tài danh, nổi tiếng VN. Trong số này có ca sĩ, nghệ sĩ người gốc Quảng Nam, Đà Nẵng như: Ánh Tuyết, Thanh Lam, Mỹ Tâm, Quang Hào… cùng những ca khúc ngọt ngào, sâu lắng mà các nhạc sĩ Quảng Nam gửi gắm bao ân tình về vùng đất và con người Tam Kỳ, Quảng Nam. Tam Thanh biển gọi được đầu tư sáng tạo với nhiều công nghệ biểu diễn hiện đại, cảnh trí đạo cụ phong phú, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn sẽ mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật kết hợp tinh tế giữa văn hóa truyền thống và phong cách hiện đại. Ngoài ra, các loại hình nghệ thuật đặc trưng của vùng miền như hô hát bài chòi, hát bả trạo… được chăm chút, khắc họa đậm nét nhưng vẫn toát lên tinh thần trẻ trung, hiện đại.
Đến Tam Kỳ mùa này trong cái nắng chang chang của mùa hè lộng gió, nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng VN đã không giấu được niềm tự hào, tưng bừng hòa mình trong sự thân thiện của người dân, vui cùng sóng gió, biển xanh cát trắng Tam Thanh. Bên cạnh việc giới thiệu, tôn vinh, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa biển đảo của con người Tam Kỳ - Quảng Nam, theo UBND TP.Tam Kỳ, Festival Du lịch biển Tam Kỳ 2019 cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá nét đẹp mặn mà của cảnh sắc và tình người Tam Kỳ trong quá trình hội nhập và phát triển. Lang thang ở Tam Kỳ, sẽ thoảng nghe đâu đó trong hương biển lời ca hân hoan từ ca khúc Tam Kỳ tươi đẹp của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển: Đẹp tươi thay Tam Kỳ/Sóng lên đôi bờ dòng Trường Giang, lướt trên sông dài về biển khơi/Ngàn năm gửi hương này cho gió/Khúc tình ca Tam Kỳ…
Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ Ánh Tuyết, Thanh Lam, Mỹ Tâm, Dương Hồng Loan, Tố Ny, Nguyễn Phi Hùng, Hồ Trung Dũng, Quang Hào, Dương Quốc Hưng, Hoàng Ngọc Sơn; nghệ sĩ dân ca: NSƯT Ngọc Thủy, Thành Trung; nghệ sĩ xiếc: Trịnh Thắng - Phương Đông; nhóm múa HBSO; nhóm múa Nhà hát Trưng Vương; các hoa hậu, hoa khôi, á khôi, diễn viên điện ảnh, người đẹp: Trương Diệu Ngọc, H'Ăng Niê, Đinh Y Nhung, Lê Nhàn, Hà Chiêu, Lâm Thu Hồng...; MC: Quỳnh Hương, Bình Minh.
Các đơn vị đồng hành: Công ty TNHH đầu tư FPT; Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam; Công ty cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành; Công ty TNHH thương mại và xây dựng Trường Thịnh; thương hiệu nước khoáng VIVANT và nước khoáng chanh LEMONA; nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng - đại diện thương hiệu Viet Hung Collection; nhà thiết kế Thành Công - đại diện thương hiệu Pelani Văn Thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.