Tình báo Na Uy: quân đội Nga đã sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh Kremlin

12/02/2022 09:42 GMT+7

Lực lượng quân đội Nga đã vào vị trí sẵn sàng và chỉ còn chờ lệnh của lãnh đạo Moscow để mở cuộc tấn công vào Ukraine, theo lãnh đạo tình báo quân sự Na Uy cảnh báo.

Phó đô đốc Nils Andreas Stensones, lãnh đạo Cơ quan Tình báo Na Uy (NIS), ngày 11.2 cho biết Nga đã tập trung hơn 150.000 binh sĩ, các hệ thống vũ khí tiên tiến nhất và lực lượng hậu cần cần thiết quanh biên giới Ukraine.

Các giàn phóng tên lửa phòng không S-400 của Nga trong cuộc tập trận tại Belarus

AFP

Daily Mail dẫn lời ông Stensones nhận xét quyết định giờ chỉ phụ thuộc vào Tổng thống Vladimir Putin. Vị quan chức Na Uy cho hay với lực lượng đó, Nga có thể thực hiện mọi hành động - từ một cuộc đưa quân nhỏ vào miền đông Ukraine đến một cuộc tấn công toàn diện để chiếm đóng toàn bộ hoặc một phần lãnh thổ Ukraine.

Bình luận này được đưa ra trong báo cáo đánh giá mối đe dọa thường niên của NIS.

Nhà Trắng ngày 11.2 cũng thông báo Nga đã tập trung đủ quân lực gần biên giới để có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo nguy cơ thật sự của một cuộc xung đột vũ trang mới tại châu Âu, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nga tiếp tục đợt triển khai quân sự mới gần biên giới Ukraine

Một loạt nước gồm Mỹ, Anh, Israel, Hàn Quốc, Estonia, Latvia, Na Uy, Úc, New Zealand đã khuyến cáo công dân nhanh chóng rời Ukraine và tránh đến nước này trong bối cảnh tình hình an ninh ngày càng xấu đi.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cuối ngày 11.2 cáo buộc chính quyền các nước phương Tây, với sự hỗ trợ của truyền thông, đang lan truyền thông tin sai sự thật về việc Nga chuẩn bị tấn công Ukraine. Moscow tố cáo phương Tây đang cố đánh lạc hướng khỏi những hành động khiêu khích của chính các nước này. Trước đó, Nga nhiều lần cáo buộc phương Tây đang tạo cớ để đưa quân lực đến gần biên giới Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.