Tình báo Mỹ: không thấy dấu hiệu Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Ukraine

08/05/2022 09:41 GMT+7

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) chưa ghi nhận chứng cứ nào cho thấy Nga đang chuẩn bị triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine, theo Giám đốc CIA William Burns ngày 7.5.

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars RS-24 trong cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ ngày 9.5.2018

reuters

“Theo quan điểm của cộng đồng tình báo, chúng tôi chưa thấy có bằng chứng thực tế có thể kết luận Nga lên kế hoạch triển khai, hoặc có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật”, Hãng tin AFP dẫn lời ông Burns phát biểu tại sự kiện do báo Financial Times tổ chức ở thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 7.5.

Tuy nhiên, ông Burns nhấn mạnh trước những thông điệp đến từ Tổng thống Vladimir Putin, cộng đồng tình báo Mỹ không thể lơi lỏng cảnh giác.

CIA nói gì về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine?

“Vì thế chúng tôi luôn trong tình trạng tập trung cao độ về những khả năng đó (Nga triển khai vũ khí hạt nhân), nhất là vào thời điểm khả năng này rất cao từ phía Nga”, giám đốc CIA cho biết.

Nga đặt lực lượng răn đe hạt nhân vào tình trạng báo động cao, sẵn sàng nhận mệnh lệnh chiến đấu, vài ngày sau khi Tổng thống Putin ra lệnh triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24.2.

Trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nga, ở Moscow hôm 27.2, Tổng thống Putin đưa ra mệnh lệnh chuyển lực lượng răn đe hạt nhân của quân đội Nga sang chế độ đặc biệt, sẵn sàng chiến đấu, theo Thông tấn xã TASS.

Gần đây, Bộ Quốc phòng Nga ngày 4.5 thông báo đã khởi động cuộc tập trận giả định tấn công bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tại vùng Kaliningrad ở Baltic. Cuộc tập trận được tổ chức giữa lúc chiến sự Ukraine leo thang và một số nước Bắc Âu có ý định gia nhập NATO.

Nga diễn tập phóng tên lửa hạt nhân tại Kaliningrad
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.