0
Sáng 24.9.2019, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty VN Pharma) bị cáo Võ Mạnh Cường (nguyên giám đốc công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C) cùng 10 đồng phạm trong vụ án “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.
4
Bộ trưởng khẳng định Bộ Y tế đã quyết liệt chủ động phát hiện, phối hợp chặt chẽ, hết sức trách nhiệm, kịp thời ngăn chặn không để một viên thuốc H-Capita nào được lưu thông ra thị trường...
2
Theo kết luận thanh tra được công bố, thuốc chữa bệnh là loại hàng hóa đặc biệt, nhưng ngành y tế đã để xảy ra những thiếu sót, vi phạm trong khâu cấp số đăng ký, cấp phép nhập khẩu thuốc, cấp phép hoạt động về thuốc...
0
Liên quan sai phạm của Công ty cổ phần VN Pharma (VN Pharma), Thanh tra Chính phủ đã làm rõ giá trị tiền thuốc trúng thầu của công ty này bán trong các bệnh viện tại TP.HCM và các sai phạm của TP trong việc mua thuốc.
9
Theo Thanh tra Chính phủ, sai phạm vụ VN Pharma bán thuốc ung thư giả thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế, Cục Quản lý dược...
0
Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng lần 2, truy tố 12 bị can trong vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma.
8
Liên quan đến việc đổi tội danh từ buôn lậu sang tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh trong vụ sai phạm xảy ra tại VN Pharma, theo Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất của tội danh này là tử hình.
1
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao truy tố Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường và đồng phạm về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.
3
Đầu mối nhập những loại thuốc này về đều liên quan đến Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc VN Pharma.
3
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn hỏa tốc gửi Bộ Công an truyền đạt chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình về vụ việc Công ty VN Pharma nhập khẩu thuốc nhãn hiệu do Công ty Health 2000 sản xuất tại Canada.