Tin tức thời tiết hôm nay 8.9.2022: Bắc, Bắc Trung bộ mưa lớn diện rộng kéo dài

08/09/2022 05:39 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 8.9.2022, cảnh báo mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10 - 11.9

Tin tức thời tiết hôm nay 8.9.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hiện nay, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh.

Dự báo, ngày và đêm 8.9, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông; ở vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giông mạnh. Mưa giông mạnh ở vịnh Bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 9.9.Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng, kéo dài

Hiện nay, khu vực ven biển, đồng bằng, trung du Bắc bộ và Hòa Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 7.9 đến 3 giờ ngày 8.9 một số nơi trên 80 mm như: Thăng Thọ (Thanh Hóa) 89 mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 112,8 mm, Nông Trường 32 (Nghệ An) 132,8 mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 160 mm...

Dự báo, từ ngày 8.9 đến đêm 9.9, ở khu vực Việt Bắc, ven biển và đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 180 mm; các khu vực khác của Bắc bộ và khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm/ 24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ.

Cảnh báo, mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10 - 11.9

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Khu vực Hà Nội, từ ngày 8.9 đến đêm 9.9 có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 120 mm.

Cảnh báo, mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10 - 11.9. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; riêng Lai Châu, Điện Biên có mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, có nơi dưới 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, có nơi trên 30oC.

Phía Đông Bắc bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; riêng khu vực vùng núi Đông Bắc có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC, vùng núi có nơi dưới 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 27 - 29oC; phía Nam 29 - 31oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33 oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29oC.

Tin tức thời tiết hôm nay 8.9 ở TP.HCM: Mưa giông thoáng qua

  • Buổi sáng trời nhiều mây, nắng dịu. Một vài khu vực có thể có mưa giông thoáng qua lúc 7 giờ. Nhiệt độ buổi sáng dao động trong khoảng 26 - 30oC. Giữa trưa lượng UV ở mức an toàn. Gió nhẹ, vận tốc khoảng 9 - 28 km/giờ hướng Tây Tây Nam. Độ ẩm trung bình 80%.
  • Buổi chiều, tiếp tục có mây, ít nắng. Mưa giông vài nơi lúc 14 - 15 giờ, tổng lượng mưa khoảng 3,3 mm. Nhiệt độ buổi chiều dễ chịu, trong khoảng 27 - 29oC. Độ ẩm trung bình 80%. Gió vận tốc, khoảng 15 - 30 km/giờ, hướng Tây Nam. Cuối chiều nhiều mây.
  • TP.HCM thêm tuyến xe buýt giảm tải sân bay Tân Sơn Nhất

    Tin tức thời tiết hôm nay 8.9 ở TP.HCM, buổi tối và đêm, trời nhiều mây, có thể có mưa giông thoáng qua vài nơi lúc 22 giờ. Nhiệt độ ổn định khoảng 26oC. Gió vận tốc 9 - 15 km/giờ, hướng Tây Nam. Độ ẩm trung bình 86%.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.