Tin tức thời tiết hôm nay 5.9.2023: Tây nguyên, Nam bộ mưa giông trong ngày khai giảng

05/09/2023 06:03 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 5.9.2023, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm.

Tin tức thời tiết hôm nay 5.9.2023, theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 4.9 đến 2 giờ ngày 5.9 có nơi trên 40 mm như: Đak Ta Ley (Gia Lai) 43,2 mm, Ea Sol (Đắk Lắk) 64,6 mm, Quy Nhơn (Bình Định) 45,2 mm, Cù Mông (Phú Yên) 84,8 mm, Đầm Dơi (Cà Mau) 41,2 mm…

Dự báo, ngày và đêm 5.9, khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Tin tức thời tiết hôm nay, 5.9.2023: Tây nguyên, Nam bộ mưa giông trong ngày Khai giảng - Ảnh 1.

Mưa giông và mưa lớn cục bộ ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 6.9

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Mưa giông và mưa lớn cục bộ ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 6.9, ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Mưa giông, gió mạnh trên biển

Hiện nay, ở trạm đảo Phú Quý có gió tây nam mạnh cấp 6; Huyền Trân có gió tây nam mạnh cấp 5, giật cấp 8.

Dự báo, ngày và đêm 5.9, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió tây nam  mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 4 m. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Vũng Tàu có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 - 3 m.

Ngoài ra, ngày và đêm 5.9 ở khu vực vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực phía đông của bắc Biển Đông, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Sáng 6.9, vùng biển phía đông bắc của bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động; sóng cao 2 - 3 m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2; vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông ở cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Thời tiết các vùng trong ngày khai giảng năm học mới 

Khu vực Bắc bộ: ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26oC; cao nhất ngày phổ biến 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huếngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa giông cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27oC, cao nhất ngày phổ biến 31 - 34oC.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa giông cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27oC, cao nhất ngày phổ biến 32 - 35oC. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây nguyên và Nam bộ: có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây nguyên 20 - 23oC, cao nhất ngày ở Tây nguyên phổ biến 27 - 30oC; ở khu vực Nam bộ nhiệt độ thấp nhất 23 - 26oC, cao nhất 30 - 33oC. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 5.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.