Tin tức thời tiết hôm nay 5.1.2022: Biển Đông mưa giông, gió giật mạnh

05/01/2022 07:28 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 3.1.2022: Biển Đông gió giật cấp 7, sóng cao 4 m ; nhiệt độ ở Bắc bộ gia tăng trong khi Biển Đông tiếp tục được cảnh báo sẽ có mưa giông, gió giật mạnh.

Tin tức thời tiết hôm nay 5.1.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh ở các tỉnh Bắc bộ suy yếu nên nhiệt độ các tỉnh Bắc bộ gia tăng.

Thời tiết rét đậm chỉ còn xuất hiện vào ban đêm hoặc sáng sớm. Ban ngày, nhiệt độ tăng dần. Ở các tỉnh Bắc bộ, khu vực Hà Nội, nhiệt độ cao nhất lên tới 25 độ C.

Các tỉnh Bắc bộ có nắng, nhiệt độ tăng, trời ấm áp hơn khi không khí lạnh đang suy yếu

Ngọc Thắng

Trong khi đó, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4 - 7 độ vĩ bắc tiếp tục gây ra hiện tượng thời tiết xấu trên Biển Đông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp này, trong ngày hôm nay 5.1, khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và giông.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 19 độ C, cao nhất 23 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nam bộ

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.