Tin tức thời tiết hôm nay 4.10.2023: Bão Koinu di chuyển như thế nào?

04/10/2023 07:29 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 4.10.2023, theo dự báo, bão Koinu mạnh cấp 14, giật cấp 17, cách đảo Đài Loan khoảng 330 km về phía đông - đông nam.

Bão Koinu áp sát Đài Loan

Tin tức thời tiết hôm nay 4.10.2023, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 4.10, vị trí tâm bão Koinu ở vào khoảng 21,9 độ vĩ bắc; 124,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan, cách đảo Đài Loan khoảng 330 km về phía đông - đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150 - 166 km/giờ), giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc, khoảng 10 km/giờ.

Tin tức thời tiết hôm nay 4.10.2023: Bão Koinu di chuyển như thế nào? - Ảnh 1.

Tin tức thời tiết hôm nay 4.10.2023: Bản đồ hướng đi của bão Koinu

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Trong 24 giờ tiếp theo, bão Koinu di chuyển theo hướng tây - tây bắc, mỗi giờ đi được 10 km và giảm cấp.

Đến 1 giờ ngày 5.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ vĩ bắc; 121,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam Đài Loan. Bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Khoảng 1 giờ ngày 6.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ vĩ bắc; 119 độ kinh đông, cách Phúc Kiến (Trung Quốc) 270 km về phía đông - đông nam. Bão mạnh cấp 11 - 12, giật cấp 15.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão Koinu di chuyển chủ yếu theo hướng tây - tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của bão Koinu, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, từ đêm 4.10 mạnh lên cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 15; biển động dữ dội. Vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông sóng biển cao 2 - 4 m; từ đêm 4.10, sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm bão sóng cao 6 - 8 m.

Than thở ngày triều cường dâng cao ở TP.HCM: ‘Còn làm ăn gì nữa’

Mưa lớn ở Tây nguyên, Nam bộ

Đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 3.10 đến 3 giờ ngày 4.10 có nơi trên 30 mm như: An Hải (Phú Yên) 56,6 mm, Ia Dom (Kon Tum) 36,8 mm…

Dự báo, ngày và đêm 4.10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 4.10.2023 từng vùng trên cả nước:

Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Phía bắc có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; phía nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C, phía bắc có nơi trên 30 độ C.

Chật vật, ngao ngán quay xe vì triều cường ở TP.HCM

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.