Tin tức thời tiết hôm nay 4.8.2022: Vùng áp thấp nguy hiểm trên biển

04/08/2022 06:12 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 4.8.2022, rãnh áp thấp nối với một vùng áp thấp đang gây mưa rào và giông mạnh ở trên khu vực Bắc Biển Đông.

Tin tức thời tiết hôm nay 4.8.2022, theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Trung ương (Bộ TN-MT), hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20 - 22 độ Vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp có vị trí lúc 1 giờ hôm nay (4.8) ở vào khoảng 21,5 - 22,5 độ vĩ bắc; 115,5 - 116,5 độ kinh đông đang gây mưa rào và giông mạnh ở trên khu vực bắc Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng bắc tây bắc sau đó suy yếu dần.

Cảnh báo, khu vực phía bắc của Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên ngày và đêm nay (4.8), ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 - 7.

Cảnh báo mưa lớn ở Bắc bộ và Thanh Hóa

Từ ngày và đêm mai (5.8) đến ngày 7.8, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 100 - 200 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt.

Mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ

Chiều và tối qua (3.8), ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ đã có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 13 đến 23 giờ ngày 3.8 một số nơi trên 90 mm như: Tà Pao (Bình Thuận) 93,1 mm, Vĩnh An (Đồng Nai) 98,2 mm, Lộc Ninh (Bình Phước) 123,6mm…

Dự báo, chiều tối và đêm nay (4.8), ở Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm. Ngày và đêm nay (4.8), khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 50 mm.

Mưa giông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối).

TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Cảnh báo, mưa giông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Phía Tây Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC, có nơi dưới 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Phía Đông Bắc bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC, vùng núi có nơi dưới 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Tây nguyên

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC, có nơi trên 30oC.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28oC; Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Thời tiết TP.HCM ngày 4.8:

Buổi sáng có mưa giông rải rác từ giữa đêm; cả ngày trời nhiều mây, nắng dịu. Nhiệt độ buổi sáng dao động từ 26 - 31oC. Lượng tia UV ở mức an toàn. Gió vận tốc khoảng 9 - 30 km/giờ hướng Tây. Độ ẩm trung bình 84%.

  • Buổi chiều, trời nhiều mây. Nhiều nơi có mưa giông lúc 14 và 17 giờ, lượng mưa trên 14 mm. Nhiệt độ buổi chiều trong khoảng 27 - 31oC. Độ ẩm trung bình 83%. Gió tăng vận tốc, khoảng 13 - 30 km/giờ, hướng Tây. Cuối chiều nhiều mây.
  • Ngày 3.8: Cả nước 2.096 ca Covid-19, 7.750 ca khỏi

    Tin tức thời tiết hôm nay 4.8, ở TP.HCM, buổi tối và đêm, trời nhiều mây. Không mưa. Nhiệt độ khoảng 26 - 27oC. Gió vận tốc 11 - 17 km/giờ, hướng Tây. Độ ẩm trung bình 88%.

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.