Tin tức thời tiết hôm nay 4.6.2022: Ngày nắng nóng, chiều tối mưa giông

04/06/2022 06:19 GMT+7

Tin tức thời tiết hôm nay 4.6.2022, thời tiết các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ có nắng nóng vào ban ngày nhưng chiều tối, đêm cần đề phòng mưa giông, lốc, sét.

Tin tức thời tiết hôm nay 4.6.2022, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong ngày 3.6, nắng nóng đã xảy ra ở trung du và đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thời tiết các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ tiếp tục có nắng nóng

Thanh Niên

Các nơi khác ở Bắc bộ có nắng nóng cục bộ. Khu vực Bắc và Trung Trung bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết ngày hôm nay 4.6, khu vực phía đông Bắc bộ, các tỉnh Sơn La và Hòa Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50 - 65%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 - 17 giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, thời tiết khu vực Hà Nội ngày 4.6, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 55 - 65%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 - 16 giờ.

Dự báo thời tiết chiều tối 4.6, Hà Nội có khả năng xảy ra mưa rào và giông; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 5.6 nắng nóng ở Bắc bộ có xu hướng dịu dần. Ở khu vực Trung bộ nắng nóng còn kéo dài trong những ngày tới, riêng khu vực Bắc Trung bộ từ ngày 6.6 nắng nóng có xu hướng dịu dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ có nguy cơ cao cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có khả năng có mưa rào và dông, đêm không mưa. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía tây Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33 - 36 độ C, riêng Sơn La - Hòa Bình 35 - 37 độ C. Trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Sơn La - Hòa Bình có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng Lai Châu - Điện Biên có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C, riêng phía bắc có nơi trên 36 độ C. Trời có mây, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Trời có mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam bộ

Tin tức thời tiết hôm nay 4.6, khu vực Nam bộ có nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.